• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín trong giảm nghèo bền vững

Thời sự 12/12/2023 14:50

(Tổ Quốc) - Nhờ phát huy vai trò của những người có uy tín, những năm gần đây nhiều hộ dân trong thôn Đồng Bây, xã An Lạc, huyện Sơn Động, Bắc Giang đã thoát nghèo bền vững với thu nhập bình quân từ 50-70 triệu đồng/hộ/năm. Hằng năm, hộ nghèo giảm từ 3- 5%.

Xã An Lạc là xã đặc biệt khó khăn nằm ở phía đông của huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang), cách trung tâm huyện Sơn Động 14km, xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 11.960,53ha, gồm 982 hộ, với 3.874 nhân khẩu, trong đó có 798 hộ dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm tỷ lệ 82,39%. Xã An Lạc hiện có 11 dân tộc cùng chung sống trải đều trong 10 thôn; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 33%, hộ cận nghèo chiếm 33,67%.

Ông Đàm Xuân Tình, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã An Lạc (trú tại thôn Đồng Bây, xã An Lạc) cho biết, năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang và cả nước còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; giá cả thị trường biến động, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do xuất hiện nhiều bệnh dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi; đặc biệt dịch tả châu phi ở đàn lợn đã gây rất nhiều khó khăn cho bà con nhân dân trong sản xuất chăn nuôi. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng rất nặng nề đến việc phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của bà con nhân dân, đặc biệt bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với mức thu nhập còn thấp và chưa ổn định.

Nhận định được những khó khăn, thách thức đặt ra Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và UBND xã An Lạc đã bám sát chủ trương, kế hoạch, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động; Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Lạc đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội tập trung cao chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt những kết quả đáng kể.

Bắc Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín trong giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Ông Đàm Xuân Tình dạy chữ cho trẻ em thôn Đồng Bây (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Nghỉ công tác từ năm 2000 và được bầu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Đàm Xuân Tình cho biết, trong 23 năm làm người có uy tín, bản thân ông luôn xác định được vai trò, nhiệm vụ và trọng trách của mình đối với bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thôn, xã nói riêng và trong toàn huyện nói chung.

Hằng năm, ông Tình được Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Sơn Động tổ chức đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn, tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và các Hội nghị cung cấp thông tin do UBND huyện, Ban Dân tộc tổ chức.

Nhờ được nghe phổ biến các chủ trương, chính sách, các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ bà con nhân dân nói chung và bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, ông Tình đã tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức để giúp cuộc sống người dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng ngày càng được nâng lên cả về chất và lượng.

"Khi tập huấn về tôi tích cực vận động người dân trong thôn, xã tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, thoát nghèo và vươn lên làm giàu; tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào do cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp phát động và các phong trào thi đua khác tại địa phương.

Bên cạnh đó, kịp thời động viên nhân dân học hỏi mô hình mới, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, mạnh dạn đầu tư đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nông, lâm nghiệp như: Lúa lai, lạc, khoai tây vụ đông, trồng keo.... giúp chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao; giúp cho bà con nhân dân có thu nhập ổn định và tăng thu nhập", ông Tình cho biết.

Nhờ những nỗ lực của chính quyền địa phương cùng với những người có uy tín như ông Tình, những năm gần đây nhiều hộ dân trong thôn Đồng Bây đã thoát nghèo bền vững với thu nhập bình quân từ 50-70 triệu đồng/hộ/năm. Hằng năm, hộ nghèo giảm từ 3- 5%, đến nay trong thôn còn 17 hộ nghèo chiếm 32,07%, hộ cận nghèo 17 hộ chiếm 32,07%.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, ông Đàm Xuân Tình cùng các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân và đồng bào dân tộc về hiệu quả của việc trồng rừng. Hiệu quả kinh tế từ trồng rừng mang lại giúp phong trào trồng rừng đã lan tỏa rộng khắp. Trồng rừng trở thành nghề chính, trở thành cây trồng giúp người dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

"Gia đình tôi được nhà nước giao 3ha rừng kinh tế và 1 ha vườn, hằng năm cho thu nhập từ 50-70 triệu đồng, tạo thêm thu nhập cho gia đình", ông Tình cho biết thêm.

Ngoài ra, vào dịp Tết nguyên đán ông Tình cũng tham gia, vận động bà con nhân dân trong thôn ủng hộ Tết vì người nghèo; tiếp nhận quà từ cấp trên, tham gia cùng các tổ chức vận động nhân dân, hội viên các ngành đóng góp tặng quà cho 100% hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Đây cũng là hành động thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay góp phần phát huy truyền thống "lá lành đùm là rách", ấm áp, nghĩa tình.

Giai đoạn 2016-2022, để thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động nhân dân hiến đất và quyên góp tiền đã bê tông hóa 1.500m ở 4 tuyến đường nông thôn. Tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và tu sửa, nạo vét 2.500 mét cứng hóa mương nội đồng là trên 200 công ước tính trên 50.000.000đ, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường điện thắp sáng trong thôn được 49 bóng và cột đèn với tổng chiều dài là 1,7km, kinh phí thực hiện 29,8 triệu đồng.

Năm 2023 với trách nhiệm là người uy tín trong thôn, ông Đàm Xuân Tình tiếp tục cùng với chi uỷ, chi bộ và ban quản lý thôn vận động được 18 hộ trong thôn hiến đất để mở rộng đường trục chính trong thôn bê tông hóa mỗi bên lề đường là 2m, tổng số đất hiến là 6.400 m, gia đình ông hiến đất là 280m2.

Với uy tín và trách nhiệm của bản thân, bằng nhiều cách làm cụ thể, ông Đàm Xuân Tình đã giúp khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; phát huy trách nhiệm người dân trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, làm cho đồng bào ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Với những đóng góp cho cộng đồng những năm qua, ông Đàm Xuân Tinh đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của tỉnh Bắc Giang.

Năm 2023, ông được UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu đóng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa dân và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ