• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bản án nào cho kẻ say rượu về nhà đánh vợ rồi đoạt mạng mẹ già

Thời sự 20/09/2018 14:04

(Tổ Quốc) - Vụ việc đau lòng trên xảy ra tại xóm Hòa Bình, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Gia đình lo công tác hậu sự cho bà Tiệp, mẹ của Lương: Nguồn Vietnamnet

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 19h ngày 17/9/2018. Vào thời gian trên, Công an xã Đồng Tân nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về viêc Nguyễn Văn Lương (sn 1966 ở thôn Hòa Bình) dùng gậy tre đánh vào đấu khiến vợ (bà Nguyễn Thị Việt sn 1967) bị thương.

Chưa dừng lại ở việc hành hung vợ, Nguyễn Văn Lương còn ra tay với chính mẹ đẻ của mình là bà Nguyễn Thị Tiệp  (sn 1930). Theo đó, Lương đã dùng hung khí  chém nhiều nhát vào người bà Nguyễn Thị Tiệp.

Sau khi ra tay hành hung với vợ mà mẹ đẻ, Nguyễn Văn Lương đã dùng dao tự đâm vào bụng nhiều nhát để tự sát.

Cả Nguyễn Văn Lương cùng vợ và bà Nguyễn Thị Tiệp sau đó được mọi người đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bà Nguyễn Thị Tiệp đã tử vong sau đó. Hiện tại Nguyễn Văn Lương vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Việt đã xin xuất viện về quê để lo hậu sự cho mẹ chồng.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Lương gây án sau khi uống rượu say.

Theo ý kiến của Luật sư Trần Viết Hưng, đoàn Luật sư TP Hà Nội, căn cứ Điều 13 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13  về Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác quy định:

 “Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”

Xét về mặt khách quan, hành vi của Nguyễn Văn Lương đã khiến mẹ mình tử vong, đồng thời khiến vợ mình bị thương; Xét về mặt chủ quan, hành vi của Nguyễn Văn Lương là cố ý trực tiếp; Xét về mặt chủ thể, khoản 1 Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 quy định (BLHS): “1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.” Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 BLHS, Nguyễn Văn Lương là người đủ 16 tuổi trở lên, vì vâỵ, lương phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm; Xét về mặt khách thể, hành vi của Nguyễn Văn Lương đã xâm phạm quyền sống, quyền được bảo hộ sức khỏe của người khác.

Căn cứ vào những lý do trên, hành vi của Nguyễn Văn Lương cấu thành tội Giết người thuộc trường hợp giết mẹ, quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 123 BLHS. Đồng thời, hành vi của Nguyễn Văn Lương có thể cấu thành tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 BLHS./.

Vi Phong

 

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ