• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bàn cách bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng dân tộc thiểu số

Văn hoá 25/11/2010 21:37

(Toquoc)- Tập tục lạc hậu vẫn đang ảnh hưởng lớn và ngăn cản sự phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số.

(Toquoc)- Tập tục lạc hậu vẫn đang ảnh hưởng lớn và ngăn cản sự phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ngày 25/11, Vụ Văn hoá Dân tộc (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức hội thảo tìm các “Giải pháp bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Đông đảo các nhà quản lý văn hóa ở nhiều vùng miền đất nước đã tham dự hội nghị.

Ông Hoàng Đức Hậu- Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc cho biết:  Văn hóa truyền thống vùng đồng bào các dân tộc thiểu số  ngày càng được bảo tồn, phát huy trong đó có những giá trị mang đậm tính nhân văn, những thuần phong mỹ tục song các hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, thậm chí một số nơi còn rất nặng nề. Các hủ tục lạc hậu, tệ nạn, văn hóa độc hại có nhiều nét tương đồng và quan hệ hữu cơ với nhau, gây tác hại dây chuyền, để lại hậu quả lâu dài. Hủ tục lạc hậu tuy chiếm tỷ lệ nhỏ trong toàn cảnh đời sống văn hóa xã hội vùng dân tộc thiểu số song tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, dễ bị kẻ xấu lợi dụng gây kích động; tồn tại rải rác tại các bản, làng ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện vật chất còn thiếu thốn.

Tạo môi trường văn hoá lành mạnh cho đồng bào là góp phần đẩy lùi hủ tục (ảnh Cẩm Hà)

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã chỉ ra nhiều loại hủ tục lạc hậu còn tồn tại trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở từng vùng, trong đó có những hủ tục tồn tại trong đời sống sinh hoạt, lễ hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng...trong đó nặng nề nhất là ở Tây Nguyên và miền núi phía Bắc.

Hiện đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên nói chung và ở Gia Lai nói riêng còn tồn tại một số các hủ tục nặng nề như: Phân xử đúng sai bằng cách thi "lặn nước", "đổ chì" khi xảy ra kiện tụng trong buôn làng, bên nào sai phải chịu phạt nặng mà không xem xét đến đúng sai, cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học.

Còn tại khu vực miền núi phía Bắc thì thường có tục làm đám tang dài ngày, ăn uống linh đình gây tốn kém cho gia đình có người mất; thách cưới nặng nề; tin vào thầy cúng, thầy mo khi có bệnh tật, sinh nở. Nghiêm trọng hơn nữa là tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết...vẫn tồn tại.

Để bài trừ được các hủ tục lạc hậu trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, các đại biểu cũng nhất trí cho rằng phải tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; phân tích rõ tác hại của các hủ tục, vận động nhân dân từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu không còn phù hợp với đời sống hiện tại, gây lãng phí, tốn kém.

Bên cạnh việc loại trừ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn cần gắn liền với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch bổ ích, thiết thực đồng thời giúp bà con nâng cao nhận thức về pháp luật, xóa đói giảm nghèo, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Cẩm Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ