• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban Giám khảo Liên hoan phim Việt Nam đánh giá thế nào về chất lượng phim Việt?

Văn hoá 22/11/2019 18:45

(Tổ Quốc) - Chiều 22/11, BTC Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI đã công bố Ban Giám khảo của các hạng mục phim dự thi tại LHP.

Theo đó, Ban Giám khảo của Liên hoan Phim Việt Nam (LHP) được thành lập theo Quyết định số 3875/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có 3 Ban Giám khảo của các thể loại phim, gồm: Ban Giám khảo phim truyện; Ban Giám khảo phim Tài liệu- Khoa học; Ban Giám khảo phim Hoạt hình.

Ban Giám khảo Liên hoan phim Việt Nam đánh giá thế nào về chất lượng phim Việt? - Ảnh 1.

Trương Ngọc Ánh tham gia vai trò Ủy viên BanGiám khảo phim Truyện tại LHP VN lần thứ XXI

Ban Giám khảo phim Truyện do ông Trần Luân Kim, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhà Lý luận phê bình Điện ảnh, Nguyên Chủ tịch hội Điện ảnh Việt Nam làm Chủ tịch Ban Giám khảo; các ủy viên BGK gồm: ông Trần Hữu Việt, Trưởng ban Văn hóa, văn nghệ Báo Nhân Dân; Nhạc sĩ, NSND Trọng Đài; Nhà thơ, Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm; NSƯT, Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng; Nhà giáo ưu tú, Họa sỹ thiết kế mỹ thuật điện ảnh Nguyễn Trung Phan; Đạo diễn, Nhà quay phim Nguyễn Nam; Đạo diễn Lê Thanh Sơn và Nhà sản xuất, Diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Ban Giám khảo phim Tài liệu - Khoa học gồm NSND, Đạo diễn Lê Hồng Chương, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ban Giám khảo; các ủy viên BGK gồm: Nhà báo, Đạo diễn Tô Hoàng; Đạo diễn Nguyễn Tường Phương; Nhà báo Đinh Trọng Tuấn- Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh; Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn Vũ Hoài Nam; Trung tá, Nhà biên kịch Nguyễn Thu Dung; Nhà báo Trần Việt Văn.

Ban Giám khảo phim Hoạt hình gồm NSND, Đạo diễn Nguyễn Thị Phương Hoa đảm nhiệm vai trò Chủ tịch; NSND, Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi; Nhà lý luận phê bình điện ảnh, biên kịch và đạo diễn Đặng Vũ Thảo; Tiến sĩ nghệ thuật, họa sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú; Giảng viên Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh Nguyễn Quang Trung; Nhà báo, Nhà biên kịch Chu Thu Hằng; Thạc sĩ nghệ thuật Phan Thúy Diệu.

Ban Giám khảo Liên hoan phim Việt Nam đánh giá thế nào về chất lượng phim Việt? - Ảnh 2.

Ba vị Chủ tịch Ban Giám khảo của ba hạng mục phim dự thi: Phim Truyện, Phim Tài Liệu Khoa học và Phim Hoạt hình

Ông Trần Luân Kim, Chủ tịch BGK hạng mục Phim Truyện cho biết, BGK sẽ làm việc công tâm, khách quan và với sự cố gắng tối đa để chọn cho được tác phẩm xứng đáng ở các thể loại để trao giải. Để cuối LHP, tác phẩm xuất sắc nhất của mỗi thể loại sẽ được vinh danh.

Nữ diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chia sẻ, LHP năm nay có nhiều yếu tố mới, cởi mở, nhất là việc chọn Vũng Tàu để tổ chức. Đó là nỗ lực rất lớn của Bộ VHTTDL. Vũng Tàu là địa điểm rất nổi tiếng nhưng hệ thống các cụm rạp chiếu phim mới đang trên đà xây dựng. Vì vậy, sau LHP, sẽ có nhiều hơn các đơn vị đầu tư vào xây dựng các cụm rạp tại tỉnh, đây là hình thức quảng bá rất tốt cho điện ảnh, văn hóa du lịch Việt Nam và cho địa phương.

Bày tỏ mong muốn khán giả ủng hộ phim Việt, ủng hộ các nhà làm phim Việt Nam, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng đánh giá về mặt bằng chung của các diễn viên trẻ hiện nay. Theo Trương Ngọc Ánh, hiện nay nhiều bạn trẻ có diễn xuất rất tinh tế mà bản thân cô cũng phải học tập. "Nhiều bạn đóng nhiều vai, thực sự lăn xả và đam mê và họ có thể đi xa nếu như có những cơ hội vượt ra ngoài lãnh thổ của mình thì họ có thể đi rất xa, không thua kém gì với các diễn viên nổi tiếng thế giới"./.


Hà An, ảnh Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ