• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 05 năm và Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái hàng năm

Văn hoá 21/02/2020 10:01

(Tổ Quốc) - Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 05 năm và Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái hàng năm; Năm 2019, toàn tỉnh Hòa Bình đón 3,1 triệu lượt khách tham quan du lịch; Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái.

Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 05 năm và Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái hàng năm

UBND tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 05 năm và Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái hàng năm.

Quy định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại và đơn vị tác phẩm; cơ cấu giải thưởng và mức thưởng; quy trình, thủ tục xét tặng "Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 05 năm" và "Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái hàng năm".

Các tác giả hoặc đồng tác giả có tác phẩm Văn học nghệ thuật về Yên Bái đã được công bố trong thời hạn 05 năm, tham dự kỳ xét giải thì được xem xét, bình chọn trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 05 năm.

Các tác giả hoặc đồng tác giả đã và đang sinh sống tại Yên Bái, có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật đã được công bố trong thời hạn 01 năm, tham dự kỳ xét giải thì được xem xét, bình chọn trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái hàng năm.

Năm 2019, toàn tỉnh Hòa Bình đón 3,1 triệu lượt khách tham quan du lịch

Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phát triển du lịch tỉnh năm 2020 của Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh Hòa Bình diễn ra ngày 19/2.

Cụ thể, theo thông tin được đăng tải trên Báo Hòa Bình, trong năm qua, hoạt động du lịch của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Năm 2019, toàn tỉnh đón 3,1 triệu lượt khách tham quan du lịch, đạt 103,7% kế hoạch năm (tăng 15,4% so với năm 2018), trong đó, khách quốc tế đạt 406.348 lượt (tăng 30,1%), khách nội địa 2.704.891 lượt (tăng 13,5%). Tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.152 tỷ đồng, thu nhập từ du lịch đạt gần 2.075 tỷ đồng, bằng 103,7% kế hoạch năm (tăng 17,1%).

Năm 2019, toàn tỉnh Hòa Bình đón 3,1 triệu lượt khách tham quan du lịch - Ảnh 1.

Hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình 2019 thu hút sự quan tâm của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nguồn: Báo Hòa Bình

Năm 2020, tỉnh sẽ tập trung vào đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch, tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch; phấn đấu đón 3,3 triệu lượt khách, trong đó có 500.000 lượt khách quốc tế, thu nhập từ du lịch đạt 2.500 tỷ đồng.

Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Báo Sơn La đưa tin, ngày 20/2, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động của Chi hội đã đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Chi hội đã bám sát nhiệm vụ, vận động hội viên nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, dịch thuật các tác phẩm văn nghệ dân gian. Trong nhiệm kỳ, hơn 20 ấn phẩm văn nghệ dân gian của các hội viên đã được xuất bản; 1 hội viên được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Chi hội tiếp tục vận động hội viên hoàn thành các công trình sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, dịch thuật; tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên; tổ chức lựa chọn các công trình của hội viên để đăng ký dự trại viết, xét dự giải thưởng hàng năm do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức; …


Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ