• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Campuchia ấn tượng tăng trưởng du lịch song phương với Việt Nam

Du lịch 20/12/2022 15:58

(Tổ Quốc) - Tờ Khmer Times ngày 20/12 đã có bài viết nhận định du lịch giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng tăng trưởng.

Theo tờ báo này, hoạt động du lịch giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á Campuchia và Việt Nam đang có nhiều tín hiệu khởi sắc sau hai năm ngành du lịch trên toàn thế giới gần như phải dừng lại vì đại dịch Covid-19.

Lượng khách du lịch song phương tích cực

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Việt Nam và Campuchia đã mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế vào tất cả các cửa khẩu đường không, đường bộ, đường biển. Hiện nay, Việt Nam và Campuchia đã công nhận hộ chiếu vaccine của nhau.

Tờ Khmer Times trích dẫn số liệu khách du lịch hai nước cho thấy từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, trong khi hơn 180.000 người Việt Nam đã đến thăm Campuchia, thì một con số gần như tương tự (chỉ ít hơn 10.000 người) khoảng 170.000 người từ Vương quốc này đã đến Việt Nam trong 10 tháng của năm 2022.

50045.jpg

Việt Nam chiếm 21,7% tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Campuchia trong 10 tháng đầu năm nay. Ảnh: Khmer Times.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, Campuchia đã đứng thứ ba về lượng khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam, sau Hàn Quốc (760.000 lượt khách) và Mỹ (270.000 lượt khách). Về tổng thể, Việt Nam đã đón hơn 2,95 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng năm 2022.

Việt Nam đứng thứ hai sau Thái Lan về nguồn khách du lịch tới Campuchia trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, theo Báo cáo thống kê du lịch tháng 10 năm 2022 của Bộ Du lịch Campuchia. Trong giai đoạn này, Việt Nam cũng chiếm 21,7% tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Campuchia, tăng cao hơn so với 8.898 lượt khách Việt Nam đến Campuchia trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2021.

Báo cáo này cũng ghi rõ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đóng góp 72% lượng du khách vào tổng số khách du lịch đến Campuchia trong 10 tháng năm 2022.

Trong khi Campuchia đặt mục tiêu thu hút hơn hai triệu du khách trong năm 2022, thì Việt Nam đặt mục tiêu cho năm 2022 là 5 triệu du khách nước ngoài. Theo các cơ quan chức năng của chính phủ Campuchia, lượng khách du lịch nước ngoài tới Campuchia có thể đạt mức trước đại dịch Covid-19 (khoảng 7 triệu lượt) vào năm 2026 hoặc 2027.

Lãnh đạo hai nước thúc đẩy quan hệ hai bên

Thủ tướng Hun Sen cũng đã kêu gọi thúc đẩy quan hệ du lịch tốt đẹp hơn giữa hai nước láng giềng Campuchia và Việt Nam bằng cách tăng cường và đẩy nhanh hoạt động tiếp cận và cải thiện kết nối song phương. Thông điệp này đã được ông Hun Sen đưa ra khi phát biểu tại Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Campuchia - Việt Nam 2022 vào ngày 8 tháng 11.

Campuchia và Việt Nam cũng đang tiếp tục duy trì quan hệ song phương bền chặt thông qua các chuyến thăm, trao đổi của lãnh đạo cấp cao và tiếp xúc thường xuyên giữa nhân dân hai nước trong bối cảnh hai quốc gia đang kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth cho biết, từ đầu năm đến nay, Việt Nam và Campuchia đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao.

Trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, hai nước láng giềng có chung đường biên giới hơn 1000km đã ghi nhận kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong năm nay.

Cả Việt Nam và Campuchia đều đã ghi nhận mức phục hồi kinh tế và xã hội cao nhất ở châu Á sau khi nới lỏng các hạn chế đi lại và kinh doanh được thực hiện trước đó để phòng dịch Covid-19. Trong khi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng của châu Á nhưng lại tăng dự báo tăng trưởng cho Đông Nam Á trong năm nay từ 5,1% lên 5,5% trong bối cảnh tiêu dùng và du lịch phục hồi mạnh mẽ ở Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Du lịch Campuchia Top Sopheak gần đây nói với Khmer Times, Việt Nam, với 21,7% lượng khách đến Campuchia trong 10 tháng đầu năm nay, chỉ đứng sau Thái Lan, nước đóng góp 37,5% lượng khách nước ngoài, tiếp theo là Trung Quốc, Mỹ, Lào, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Pháp và Vương quốc Anh.

Trong 10 tháng năm 2022, Campuchia đã đón hơn 1,57 triệu lượt khách quốc tế so với cùng kỳ 10 tháng năm trước. Trong đó, lượng khách du lịch từ ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương lần lượt là 1.136.878 lượt và 1.357.550 lượt, tăng mạnh so với 87.103 lượt và 135.832 lượt khách trong cùng kỳ năm ngoái.

Campuchia cho đến nay vẫn là một quốc gia nổi tiếng với các di sản thiên nhiên, văn hóa và tôn giáo phong phú đa dạng như kiến trúc của đền Angkor Wat và những ngôi đền thuộc quần thể Angkor, những bãi biển thuộc tỉnh Sihanoukville, Kampot, đảo Koh Rong, hồ Tonle Sap...

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ