• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo châu Âu lý giải nguyên nhân du khách nên đến thăm Việt Nam

Du lịch 17/03/2023 16:15

(Tổ Quốc) - Theo trang Euro News, Việt Nam là quê hương của một số kỳ quan thiên nhiên ấn tượng nhất thế giới, từ 1.600 hòn đảo của Vịnh Hạ Long đến hang động lớn nhất thế giới. Thêm vào đó, Việt Nam cũng đang thực hiện nhiều bước đi phát triển du lịch bền vững hơn.

Theo trang Euro News nhận định, thu hút những người yêu thiên nhiên dường như không phải là vấn đề đối với Việt Nam - một quốc gia giàu đa dạng sinh học.

Bên cạnh núi, rừng, hệ thống hang động phức tạp và những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, Việt Nam còn là nơi sinh sống của khoảng 800 loài chim và 270 loại động vật có vú, bao gồm cả voọc mũi hếch và hổ Đông Dương.

Trong khi trọng tâm là phát triển bền vững, Việt Nam cũng rất muốn thu hút lượng khách du lịch bằng với trước đại dịch Covid-19.

"Năm ngoái (2022), chúng tôi chỉ đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Còn năm 2019, chúng tôi đón kỷ lục 18 triệu lượt khách. Như vậy nghĩa là chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Nhưng từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã đón gần 1 triệu lượt khách/tháng, đó là một tín hiệu rất tích cực", ông Đinh Văn Đức khẳng định.

Vì vậy, cho dù du khách dự định đến thăm Việt Nam trong năm nay hay năm tới, luôn có một số địa điểm tuyệt vời giúp khám phá các hệ sinh thái đặc biệt của Việt Nam.

Hai điểm đến nổi tiếng của Việt Nam

Báo châu Âu lý giải nguyên nhân du khách nên đến thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Việt Nam. Ảnh: Canva.

Mặc dù Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của Việt Nam, nhưng đừng để sự nổi tiếng và cảm giác đông đúc ở đây khiến bạn ngại ngần. Di sản thế giới được UNESCO công nhận ở tỉnh Quảng Ninh là nơi có hàng ngàn đảo nhỏ và đảo đá vôi hiểm trở. Đá ở đây được hình thành từ hơn 500 triệu năm trước và được phủ một lớp cây cối xanh tươi. Tất cả những điều này khiến Hạ Long trở thành một địa điểm không thể bỏ qua trong bất kỳ chuyến đi nào đến Việt Nam.

Đi thuyền là cách tốt nhất để ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy của vịnh. Du khách có thể đi các chuyến qua đêm nếu muốn thực sự đánh giá đúng kích thước và quy mô của các vịnh nhỏ, hang động và đầm phá. Và nếu thấy thích mạo hiểm hơn một chút, du khách có thể chèo thuyền kayak, hoặc thậm chí đi thủy phi cơ khám phá vịnh.

Một điểm đến phổ biến khác trên con đường du lịch Việt Nam là đảo Phú Quốc, nằm ngoài khơi bờ biển phía nam. Du lịch tại hòn đảo này đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Đặc biệt, bãi biển cát trắng tại Bãi Sao thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nếu muốn thư giãn ở một nơi vắng vẻ hơn, du khách có thể ghé thăm Mũi Gành Dầu ở phía bắc đảo, cách thị trấn Dương Đông khoảng 26 km.

Khi tới Phú Quốc, chợ đêm Dương Đông cũng là một nơi không thể bỏ qua với nhiều món hải sản địa phương, bao gồm mực và tôm nướng.

Trở về với thiên nhiên

Nếu đang tìm kiếm cuộc phiêu lưu để đời, thì hang Sơn Đoòng nên đứng đầu danh sách khám phá. Được phát hiện vào năm 1990 bởi một người dân địa phương, hang động này đã không được khám phá cho đến 19 năm sau, khi một nhóm các nhà thám hiểm Việt Nam và Anh di chuyển tới lối vào.

Đây là hệ thống hang động lớn đến mức có hệ sinh thái riêng. Trong hang có nhiều loại cây cối nguyên sơ và không khí có thể xuất hiện sương mù. Những măng đá lớn nhất thế giới cũng có thể được tìm thấy ở đây. Và vào những ngày nắng, du khách có thể được tận mắt nhìn thấy những tia nắng khổng lồ chiếu xuống nền hang.

Hiện tại, du khách chỉ có thể khám phá hang theo các tour du lịch có hướng dẫn viên. Chỉ 1.000 du khách mỗi năm được phép khám phá sâu bên trong hang động này. Chuyến đi 6 ngày sẽ có giá 3.000 USD (2.799 euro) cho mỗi người và mang lại trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

Một điểm đến nằm hơi khác so với con đường du lịch thông thường của Việt Nam là Vườn quốc gia Ba Bể. Đây cũng là một nơi không thể bỏ qua với các du khách thích khám phá.

Tại đây, du khách có thể đi bộ, chèo thuyền kayak, đạp xe hoặc đi thuyền nhẹ nhàng qua các hồ, thác nước và hang động. Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận này có rất nhiều hệ động thực vật quý hiếm và nơi đây cũng là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới.

Du khách tới đây có thể tham gia một chuyến đi bộ đường dài hoặc đi thuyền với hướng dẫn viên địa phương và khám phá những vách đá vôi. Tiếp đó, ẩm thực cũng là điều không thể bỏ qua với nhiều món ăn địa phương tại một trong những ngôi làng nằm rải rác quanh vườn quốc gia.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ