• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo chí quốc tế: Nhật Bản chấm dứt chuỗi trận toàn thắng trong tay Việt Nam

Thể thao 29/03/2022 23:02

(Tổ Quốc) - Nhiều hãng thông tấn, báo chí Nhật Bản và quốc tế như Kyodo News, Japan Times, AFP… đã đưa tin về trận cầm hoà của Việt Nam với đội tuyển 4 lần vô địch châu Á.

Hãng Kyodo News đưa thông tin đội tuyển Nhật Bản đã bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà khi đối đầu với Việt Nam ngày 29/3 trong trận đấu cuối cùng ở bảng B vòng loại World Cup khu vực châu Á năm nay.

Theo hãng tin AFP và Japan Times, đội tuyển 4 lần vô địch châu Á đã không kịp bám sân, trở thành nạn nhân của đội tuyển Việt Nam được tổ chức tốt và năng nổ và đã thất thủ trước bàn thắng ở phút thứ 19 do Nguyễn Thanh Bình của đội tuyển Việt Nam thực hiện tại sân vận động Saitama.

Cụ thể, hãng tin Kyodo News cho rằng, đội tuyển Nhật Bản được đánh giá ở vị thế cao hơn, đã đối mặt với một tình thế bất ngờ khi Nguyễn Thanh Bình của đội tuyển Việt Nam đánh đầu tung lưới thủ môn kỳ cựu Eiji Kawashima từ một quả phạt góc bằng cú sút duy nhất trong hiệp một ở phút thứ 20. Với bàn thắng này, đội tuyển Nhật đã bị thủng lưới lần đầu tiên sau sáu trận.

Báo chí quốc tế: Nhật Bản chấm dứt chuỗi trận toàn thắng trong tay Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển Nhật Bản đã bị đội tuyển Việt Nam cầm hoà. Ảnh: Japan Times.

Sang hiệp hai, đội trưởng tuyển Nhật Bản Maya Yoshida đã ghi bàn san bằng tỷ số ở phút 54. Cụ thể, ở đầu hiệp hai, đội tuyển Nhật Bản đã có sự thay người khi Junya Ito vào sân thay cho Hatate và huấn luyện viên Moriyasu chuyển Kubo sang đá ở vị trí số 10. Cầu thủ 20 tuổi này đã đóng góp một phần trong bàn gỡ hòa của Yoshida, theo Kyodo News.

Đội chủ nhà, đứng thứ 23 trên bảng xếp hạng FIFA, đã có hai bàn thắng bị bác bỏ vào cuối trận đấu với đội tuyển Việt Nam, xếp thứ 98.

"Việc chúng tôi không thể có được chiến thắng ngày hôm nay có nghĩa là chúng tôi cần phải mạnh mẽ hơn nhiều để hướng tới World Cup", hãng tin Kyodo News dẫn lời huấn luyện viên Hajime Moriyasu nói trước 44.600 người hâm mộ sau khi trận đấu của hai đội kết thúc. "Chúng tôi hy vọng sẽ được mạnh mẽ như vậy tại trận chung kết và có được kết quả làm hài lòng tất cả người hâm mộ", ông Hajime Moriyasu cho biết.

Hãng tin Kyodo cũng dẫn tin cầu thủ Yoshida nói: "Tất nhiên, chúng tôi muốn kết thúc với một chiến thắng. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều thay đổi nên cũng nghĩ tới sẽ có sự rời rạc ... nhưng (chúng tôi-pv) đã mất quá nhiều thời gian để san bằng sau khi bị thủng lưới. Tôi rất tiếc khi không thể dành chiến thắng cho những người hâm mộ, những người đã đến ủng hộ với số lượng lớn như vậy."

Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đã công bố số cổ động viên tới dự là 44.600 người, đánh dấu số lượng khán giả tới sân nhà lớn nhất đón xem đội tuyển Nhật Bản thi đấu kể từ khi đại dịch virus corona diễn ra, theo Japan Times.

Kyodo News cũng cho hay, Dribbler Kaoru Mitoma, người hùng của đội tuyển Nhật Bản sau ghi hai bàn thắng vào lưới Australia hôm thứ Năm, đã xuất sắc trong suốt những khoảng thời gian ra sân đầu tiên khi chơi ở cánh trái, nhưng cũng đã không thể thành công sút xa vào phút bù giờ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ