• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Indonesia lo lắng bất ngờ, HLV Shin Tae-yong có hợp dẫn dắt tuyển Việt Nam?

Thể thao 27/09/2022 14:45

(Tổ Quốc) - Tờ Bola.Okezone của Indonesia mới đây bất ngờ lo ngại khả năng HLV Shin Tae-yong có thể rời bóng đá xứ Vạn đảo để sang thay thầy Park dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Hôm nay, tờ Bola.Okezone của Indonesia đưa ra lo lắng đầy bất ngờ về tương lai HLV Shin Tae-yong. Ông Shin còn hợp đồng với LĐBĐ Indo (PSSI) tới cuối năm 2023. Mới đây, Chủ tịch PSSI bày tỏ mong muốn đàm phán gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc, nhưng ông Shin lại không hề vội vàng mà nói:

"Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ ngồi lại với PSSI về vấn đề gia hạn hợp đồng. Bởi hợp đồng của tôi vẫn còn thời hạn đến tháng 12 năm sau nên đây không phải là vấn đề mà tôi nghĩ tới".

Chính vì điều này mà tờ Bola.Okezone viết: "Tuyên bố trên của HLV Shin Tae-yong khiến người hâm mộ bóng đá Indonesia lo lắng. Họ không sẵn lòng nếu HLV Shin bị các đối thủ của ĐTQG Indonesia như Thái Lan, Việt Nam hay Malaysia chiêu mộ.

Đáng chú ý, hiện tại hợp đồng của HLV trưởng ĐT Việt Nam – Park Hang-seo chỉ còn thời hạn đến ngày 31/1/2023. Trong khi đó HLV ĐT Thái Lan Mano Polking lại đang bị lung lay chiếc ghế sau khi không thể cải thiện thứ hạng FIFA cho ĐT Thái Lan".

Báo Indonesia lo lắng bất ngờ, HLV Shin Tae-yong có hợp dẫn dắt tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Bóng đá Indonesia đang rất phấn khích khi HLV Shin Tae-yong mang lại cho họ nhiều thành công, tiến bộ.

Trước lo ngại của tờ báo Indonesia, cựu tuyển thủ Việt Nam – Nguyễn Mạnh Dũng nhận định:

"Lâu lắm rồi Indonesia mới có một vị HLV phù hợp với họ và cũng có tên tuổi một chút. Nên họ muốn ký hợp đồng thêm với ông Shin còn vì vấn đề hình ảnh.

Chứ trước thời ông Shin, ĐTQG Indonesia vẫn có khả năng cạnh tranh mà. Nhưng có thể khi ấy, họ không được một HLV thật sự tầm cỡ dẫn dắt nên thành tích đôi khi bị nhìn nhận nhạt nhòa hơn.

Còn Indonesia vẫn luôn là một thế lực của bóng đá Đông Nam Á. Nên chuyện Indonesia muốn giữ ông Shin thì chuyên môn là một phần thôi, còn hình ảnh là chủ yếu".

Báo Indonesia lo lắng bất ngờ, HLV Shin Tae-yong có hợp dẫn dắt tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong là người tài năng, giàu sự cạnh tranh và cá tính.

Khi được hỏi, liệu HLV Shin Tae-yong có phù hợp để dẫn dắt tuyển Việt Nam hay không, cựu trung vệ HAGL tiếp:

"Ông Shin (51 tuổi) có phù hợp với tuyển Việt Nam hay không thì theo tôi dựa vào cá tính con người Việt Nam, phải là những HLV lớn tuổi như HLV Park (64 tuổi), giống hình ảnh người cha già ấy, cầu thủ mới nể.

Còn kể cả HLV tốt như ông Gong Oh-kyun (48 tuổi, HLV U23 Việt Nam) nhưng hơi "thanh niên" một chút, đôi khi cái uy, cái hình ảnh chưa đủ để cầu thủ hoàn toàn tin phục đâu. Cầu thủ của mình cá tính lớn nên đôi khi dễ "nhờn" với HLV lắm.

Những ông HLV còn tương đối trẻ như Shin Tae-yong hay Gong Oh-kyun mà sang Việt Nam làm việc thì theo tôi, chủ yếu phù hợp các tuyển trẻ. ĐTQG thì cần những HLV lớn tuổi một chút, như HLV Calisto hay Alfred Riedl. Với các HLV lớn tuổi như vậy thì thường cầu thủ Việt Nam sẽ nể nang hơn.

Kết lại thì theo tôi, mức độ phù hợp của ông Shin Tae-yong với tuyển Việt Nam chưa thật sự cao. Thêm nữa là thời điểm này, tuyển Việt Nam đang dần thay đổi rồi. HLV Park Hang-seo đã lấy hết những sự may mắn rồi. Nên nếu ông Shin có sang dẫn dắt thì cũng khó đấy. Mà tuyển Việt Nam mình cũng không bao giờ dùng lại HLV của các đội Đông Nam Á khác đâu!"

Báo Indonesia lo lắng bất ngờ, HLV Shin Tae-yong có hợp dẫn dắt tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

HLV Shin và thầy Park đã quen biết nhau từ lâu.

Nhận xét thêm về HLV Shin Tae-yong, cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng nêu một điểm đáng phục của chiến lược gia này.

"HLV Shin Tae-yong đã làm quen ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Giờ ông ấy sang một môi trường chưa chuyên nghiệp kiểu Đông Nam Á thì tương đối khó. Tuy nhiên thời gian qua, điều ông ấy làm tốt nhất theo tôi là đã thích nghi rất nhanh với tác phong bóng đá nơi đây. Cần biết không riêng gì Indonesia đâu, ngay cả bóng đá Thái Lan cũng vậy, còn nhiều cái chưa chuyên nghiệp".

So sánh giữa thầy Park với HLV Shin, cựu tuyển thủ Mạnh Dũng tiếp:

"Xét về thành tích và năng lực, rõ ràng HLV Shin nhỉnh hơn ông Park (HLV Shin còn từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dự VCK World Cup 2018). Nhưng HLV Park có một cái hơn ông Shin là tuổi đời. Nhờ tuổi đời từng trải hơn, đôi khi trong công tác giáo dục, huấn luyện, người ta cũng có kinh nghiệm sống nhất định để áp dụng tốt hơn. Ví dụ uốn nắn, chỉ bảo, chăm sóc cầu thủ gần gũi hơn, dễ lấy lòng học trò hơn.

HLV Park thì ít huấn luyện các đội chuyên nghiệp. Ông Shin có ưu thế hơn khi từng huấn luyện nhiều đội chuyên nghiệp, nhiều đội mạnh. Ở các đội mạnh ấy thì tính chuyên nghiệp cao. Nên tôi mới đánh giá cao ông Shin khi chuyển sang môi trường Đông Nam Á mà vẫn thích nghi nhanh".

Báo Indonesia lo lắng bất ngờ, HLV Shin Tae-yong có hợp dẫn dắt tuyển Việt Nam? - Ảnh 4.

Trong nền bóng đá Hàn Quốc, các HLV rất tôn trọng tiền bối. HLV Shin cũng không ngoại lệ, khi luôn dành cho HLV Park sự tôn trọng.


Về vị trí thuyền trưởng tuyển Việt Nam, cựu danh thủ Mạnh Dũng cho rằng thực ra là ai không quá quan trọng, quan trọng là người ấy đưa đội tới được thành công. Những vẫn đề như tên tuổi, cá tính… chỉ là phụ.

"Với tôi, thực ra ai dẫn dắt ĐTVN cũng được. Nhưng điều quan trọng nhất là tuyển chúng ta phải có thành tích. Tôi mong tuyển có thành tích tốt còn ai làm chẳng được. Những vấn đề như hình ảnh HLV cũng chỉ là một yếu tố lúc dẫn dắt thôi".

Cuối cùng, nhận xét về trận giao hữu tối nay giữa ĐTVN với Ấn Độ (19h00) tại SVĐ Thống Nhất, cựu tuyển thủ Mạnh Dũng nói: "Tôi nghĩ Việt Nam mình sẽ chiếm ưu thế trước Ấn Độ đấy!"

Tại AFF Cup 2020, Indonesia của HLV Shin Tae-yong đã chơi rất tốt, cầm hòa Việt Nam 0-0 ở vòng bảng. Sau đó, Indonesia đã tiến tới trận Chung kết và đoạt ngôi Á quân. Tại AFF Cup 2022 tới đây, Indonesia nằm ở bảng A, còn Việt Nam nằm tại bảng B. HLV Shin và HLV Park sẽ chỉ có thể tái đấu nhau từ Bán kết trở đi.

Đoàn Dự

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ