• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Malaysia vạch rõ triển vọng nhất toàn đoàn của Việt Nam tại SEA Games 31

Thể thao 09/05/2022 13:56

(Tổ Quốc) - Theo tờ The Star của Malaysia, Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh của mình bằng vị trí nhà vô địch trong bảng tổng sắp huy chương khi lần đầu tiên đăng cai SEA Games vào năm 2003. Việt Nam cũng đang hi vọng sẽ lặp lại thắng lợi trên tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Cách đây 19 năm, số huy chương (HC) đoàn Việt Nam giành được đã tăng vọt so với các kỳ Đại hội thể thao khu vực trước đó, với 158 HC vàng -97 HC bạc -91 HC đồng và lần này, Việt Nam đang kỳ vọng đạt được 140 HC vàng từ 1.300 VĐV tranh tài ở cả 40 môn thể thao.

Theo tờ báo này, vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh đã là người ghi dấu ấn cho Việt Nam tại Thế vận hội Rio de Janeiro 2016 (10m súng ngắn hơi) khi trở thành người giành huy chương vàng và tiếp tục giành chiến thắng tại SEA Games 2019 ở Manila. Lần này, vận động viên kỳ cựu này tiếp tục hướng dẫn các ngôi sao tương lai với tư cách là một huấn luyện viên.

Báo Malaysia vạch rõ triển vọng nhất toàn đoàn của Việt Nam tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

Việt Nam đã có thành tích tốt khi đăng cai SEA Games năm 2003. Ảnh: EPA.

Và một trọng tâm sẽ là bóng đá và đây là nội dung thi đấu Việt Nam muốn bảo vệ danh hiệu của cả tuyển nam và nữ.

Điền kinh vẫn là thế mạnh của Việt Nam kể từ trước SEA Games 2003 và họ tiếp tục nhận được nhiều niềm tin sẽ thắng lớn tại Đại hội thể thao lần này. Mặc dù hy vọng nắm giữ huy chương ở cả 3 nội dung thi điền kinh của nữ hoàng nước rút Lê Tú Chinh đã không còn vì chấn thương, nhưng Việt Nam được kỳ vọng sẽ thống trị các nội dung của điền kinh nữ - môn thi họ đã giành 10/12 HCV tại Manila.

Về điền kinh nam, vận động viên chạy cự ly trung bình Dương Văn Thái đang được tin hi vọng giành cú đúp huy chương ở nội dung 800m và 1.500m.

Nguyễn Huy Hoàng, người chiến thắng nội dung bơi 800m tại Thế vận hội trẻ Buenos Aires 2018 sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam, môn thi Việt Nam đã giành được 10 huy chương vàng trong SEA Games lần trước. Thêm vào đó, Vovinam - môn thể thao truyền thống của Việt Nam - sẽ thêm huy chương vào danh sách vàng của nước này với 15 nội dung tranh tài.

Về phía các đoàn thể thao khác, Indonesia có truyền thống rất mạnh về cử tạ, pencak silat, bơi xuồng, bắn súng và judo, nơi họ có thể hy vọng vàng sẽ đổ về. Thái Lan cũng đang nhận được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công ở Taekwondo và thống trị môn muay thai và quyền anh, nơi các vận động viên nước này đã ở đẳng cấp thế giới.

Tờ báo này cũng dự đoán rằng đoàn thể thao từ Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste sẽ khó tạo nên "sóng gió" ở Hà Nội khi gặp phải rất nhiều đối thủ mạnh trong khu vực.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ