• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Mỹ tung thời điểm "chốt hạ" chiến tranh thương mại Mỹ- Trung

Kinh tế 04/03/2019 09:45

(Tổ Quốc) - Nhật báo Phố Wall (WSJ) đã đưa ra thông tin về thời điểm Mỹ - Trung có thể đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đạt được thỏa thuận thương mại chính thức tại hội nghị thượng đỉnh vào khoảng ngày 27/3 khi đang có những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa hai nước, theo WSJ.

Hai quốc gia đã áp dụng hàng rào thuế quan đối với gói hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD của nhau, khiến thị trường tài chính biến động mạnh và làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất và thu hẹp xuất khẩu nông sản của Hoa Kỳ.

Báo Mỹ tung thời điểm chốt hạ chiến tranh thương mại Mỹ- Trung - Ảnh 1.

Mỹ và Trung Quốc đang hướng tới việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại. (Nguồn: Reuters)

Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với hàng hóa do Mỹ sản xuất bao gồm nông sản, hóa chất và xe hơi để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt từ Washington, WSJ cho biết, trích dẫn những nguồn tin được thông báo tóm tắt về vấn đề này từ cả hai phía.

Các nguồn tin của tờ báo này cũng cảnh báo rằng, các rào cản vẫn còn, và mỗi bên phải đối mặt với sự phản đối có thể xảy ra trong nội bộ quốc gia các điều khoản này quá thuận lợi cho phía bên kia.

Một phần của thỏa thuận sẽ có một giao dịch mua khí đốt tự nhiên LNG trị giá 18 tỷ USD từ tập đoàn Cheniere Energy Inc có trụ sở tại Houston, WSJ cho biết.

Cheniere từ chối bình luận về khả năng diễn ra một thỏa thuận cung cấp LNG mới với Trung Quốc, một phát ngôn viên hãng cho biết. Năm ngoái, họ đã ký một hợp đồng trong khoảng thời gian 20 năm để cung cấp LNG từ cửa xuất khẩu Louisiana cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho đến năm 2043.

Hoa Kỳ đang nỗ lực để đưa ra một thỏa thuận thương mại chi tiết với Trung Quốc, trong đó sẽ bao gồm các cam kết cơ cấu cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin nói với CNBC hôm thứ Năm tuần qua.

Tuần trước, ông Trump cũng nói rằng Hoa Kỳ có thể rời bỏ việc đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nếu nội dung không đủ tốt, ngay cả khi các cố vấn kinh tế của ông đã nỗ lực thúc đẩy một tiến trình "tuyệt vời" hướng tới một thỏa thuận chấm dứt tranh chấp với Bắc Kinh.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ