• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo nước ngoài: Cổ phiếu SAB của Sabeco tăng bật sau phiên đấu giá

Kinh tế 19/12/2017 11:36

(Tổ Quốc) - Nhiều tờ báo nước ngoài đồng loạt đưa tin về phiến đấu giá cạnh tranh cổ phần Nhà nước tại Sabeco chiều ngày 18/12 và kỳ vọng tiềm năng, cơ hội dưới bàn tay của ông chủ ThaiBev Charoen Sirivadhanabhakdi tại Việt Nam.

Chiều 18/12, Bộ Công Thương tổ chức bán đấu giá cạnh tranh 343,66 triệu cổ phiếu Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), tương đương 53,59% vốn điều lệ.

 

Phiên đấu giá cổ phần Nhà nước tại Sabeco chiều ngày 18/12, công ty của tỷ phú Thái Lan (ThaiBev) mua trọn số cổ phần chào bán mà không gặp sự cạnh tranh từ đối thủ là cá nhân, tổ chức nào.

Báo chí nước ngoài đã có đánh giá tích cực về động thái này. Giá đấu thành công bình quân là 320.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị Bộ Công Thương thu về là hơn 109.972 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD.

Tờ Bloomberg cho biết,  Công ty Thai Beverage (ThaiBev) của Thái Lan đã hợp tác với một đơn vị tại Việt Nam mua cổ phẩn trị giá 4.8 tỷ đôla, đánh dấu bước tiến quan trọng của công ty của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi tại Việt Nam

Công ty TNHH Vietnam Beverage là một đơn vị thuộc cổ phần của ThaiBev. Công ty ThaiBev sẽ là nhà đầu tư chính sau  phiên đấu giá căng thẳng về tài sản lớn nhất của Việt Nam.

Tờ Bloomberg cũng nhấn mạnh, thông tin nhà đầu tư đặt mua toàn bộ cổ phần chào bán của bia Sài Gòn đã góp phần đẩy thị trường chứng khoán bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/12.  VN Index tăng 2.5% vào chiều qua, cao nhất từ tháng 7/2016.

Thái Bev cho biết, họ tự tin về tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam và mang lại lợi ích với nhiều cơ hội đầu tư ở quốc gia này”, Bloomberg dẫn tin.

Còn Reuters dẫn tin, Thai Beverage (TBEV.SI) đã chiến thắng trong phiên đấu giá mua cổ phần trị giá 4.48 tỷ đô la tại Việt Nam.

Thỏa thuận của Sabeco sẽ giúp Thai Beverage (Thai Bev) có cơ hội đi sâu vào thị trường Việt Nam. Tại đây, ông chủ Charoen Sirivadhanabhakdi có thể tăng cường ảnh hưởng trong nền kinh mới nổi của châu Á.

“Chúng tôi rất biết ơn về cơ hội thúc đẩy tương lai cho Sabeco”, một đại diện của Vietnam Beverage  đã nói với Reuters.

“Chúng tôi nhìn thấy đây là một ví dụ điển hình cho tiến trình cổ phần hóa thành công. Đây được xem là tin tốt lành cho kho bạc chính phủ vào cuối năm”, ông  Fiachra Mac Cana, Giám đốc Điều hành, Trưởng bộ phận Phân tích Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho biết.

Các nguồn thông tin tiết lộ trên Reuters cho biết, việc mua cổ phần Sabeco của Thai Bev nhằm thúc đẩy thị trường bên ngoài và mở rộng tầm ảnh hưởng vươn tầm thế giới.

Các tờ báo Thái Lan cũng có nhiều bài viết về câu chuyện này.

Tờ Bangkok post cho biết, cổ phần Sabeco đã tăng vọt lên 2.8% lên tới 317.900 VND vào phiên giao dịch tại Việt Nam vào ngày hôm qua (18/12) sau phiên đấu giá. Tuy nhiên, thị trường cổ phiếu của Thái Lan bị chậm lại.

 “Với nhiều kinh nghiệm có được với các tập đoàn lớn của Việt NamThaiBev do ông trùm Charoen Sirivadhanabhakdi điều hành, Sabeco sẽ là chìa khóa mở rộng thị trường nước ngoài của hãng đồ uống này”, truyền thông Thái Lan đưa tin.

 

 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ