(Toquoc)- Đã có những thay đổi về dự kiến đường đi của bão Parma so với hôm qua
(Toquoc)- Theo cơ quan dự báo, do tác động của các yếu tố môi trường quanh bão, đặc biệt là tương tác với siêu bão Melor đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippine nên diễn biến của bão Parma còn có thể thay đổi khác với nhận định trên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn TƯ, 7 giờ sáng nay, tâm bão
Đường đi của Parma (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn VN)
Dự báo trong 24 giờ tới, bão
Đến 7 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 860 km về phía Đông Bắc.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Parma di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 780 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Parma di chuyển theo hướng giữa Tây nam và Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 7 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 118,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 680 km về phía Đông Đông Bắc.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.
Đường đi của Parma (Nguồn: Dự báo của Hải quân Mỹ)
Theo cơ quan dự báo, do tác động của các yếu tố môi trường quanh bão, đặc biệt là tương tác với siêu bão Melor đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippine nên diễn biến của bão Parma còn có thể thay đổi khác với nhận định trên.
Dự kiến đường đi của Parma (Nguồn: TSR)
Dự đoán đường đi của bão
Chiều tối qua, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi yêu cầu chủ động đối phó với diễn biến của bão.
Các địa phương nói trên cần thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm được xác định là vùng biển phía bắc Vĩ tuyến 17 và phía đông Kinh tuyến 117./.
Thống kê của Ban chỉ đạo PCLB TƯ cho biết, đến 21h ngày 3/10, số nạn nhân của bão số 9 vẫn tiếp tục tăng lên (162 người chết- 19 người chưa xác định được danh tính, 13 người mất tích và 616 người bị thương) |
T.Nam