• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo quốc tế chỉ ra lợi thế "đinh" giúp chiến thắng của Việt Nam trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết

Thể thao 13/12/2018 10:37

(Tổ Quốc) - Trước thềm trận chung kết lượt về tại Hà Nội, HLV Park Hang-seo đang sở hữu các tài năng và lựa chọn tấn công đa dạng.

Trang Fox Sports Asia nhận định, với lợi thế hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi trên sân Malaysia, Việt Nam đang còn cách chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 rất gần. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt góp phần khiến chiến thắng của Việt Nam càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, chính là dàn cầu thủ ghi bàn rất đa dạng.

Báo quốc tế chỉ ra lợi thế đinh giúp chiến thắng của Việt Nam trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ có trận đấu quyết định chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới đây (ảnh: FSA)

Hiện tại, đội quân của HLV Park Hang-seo có tới 7 cầu thủ đã ghi bàn thắng trong toàn bộ giải đấu. Hai đội tuyển Myanmar và Philippines xếp sau Việt Nam, với mỗi đội có 6 cầu thủ ghi bàn.

Đứng đầu danh sách "pháo thủ" của Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Anh Đức, trung vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Công Phượng – mỗi người đều ba lần sút tung lưới đối phương. Tiền vệ cánh Phan Văn Đức đã có hai bàn thắng, hai trung vệ Nguyễn Huy Hùng, Phạm Đức Huy, và tiền đạo dự bị Nguyễn Tiến Linh – chia nhau ba bàn thắng còn lại.

Những thông tin trên cho thấy số lượng các tài năng và lựa chọn cho hàng công mà HLV Park Hang-seo đang có trong tay, là rất phong phú. Theo Fox Sports Asia, đây là điều mà Malaysia cần phải rất để ý trước thềm trận cầu quyết định trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới đây.

Thái Lan đang là đội bóng có tổng số bàn thắng nhiều nhất (16 bàn). Việt Nam theo sát với 14 bàn, nhưng hoàn toàn vẫn còn cơ hội để nâng cao thành tích này trong trận chung kết lượt về của AFF Suzuki Cup 2018. Còn Thái Lan đã trở thành cựu vô địch sau khi để thua Malaysia trong hai trận bán kết cùng với tỷ số hòa.

Trong trận chung kết lượt đi tại SVĐ Bukit Jalil, Việt Nam đã vươn lên dẫn trước Malaysia với hai bàn thắng của Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy trong hiệp một. Tuy nhiên, Malaysia đã có bàn rút ngắn tỷ số không lâu sau đó, và gỡ hòa 2-2 vào hiệp hai. Cả hai bàn thắng của Malaysia đều xuất phát từ những tình huống cố định.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ