• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo quốc tế chia sẻ 5 lựa chọn di chuyển từ Hội An/Đà Nẵng đến Huế

Du lịch 17/07/2023 20:20

(Tổ Quốc) - Theo chuyên trang du lịch Road Affair, bờ biển miền Trung và các thành phố như Huế, Hội An và Đà Nẵng là những điểm đến không thể bỏ qua khi du ngoạn Việt Nam. Các thành phố này gần nhau và du khách có rất nhiều lựa chọn di chuyển tùy theo mục đích trải nghiệm của mình.

Để giúp du khách dễ dàng hơn khi lên kế hoạch khám phá những điểm đến này, Road Affair đã tổng hợp mọi lựa chọn di chuyển từ Hội An hoặc Đà Nẵng đến Huế.

Báo quốc tế chia sẻ 5 lựa chọn di chuyển từ Hội An/Đà Nẵng đến Huế - Ảnh 1.

Cung đường Đà Nẵng - Huế với điểm nhấn đèo Hải Vân đẹp như tranh vẽ. Ảnh: Shutterstock.

Hai phương tiện công cộng được ưa chuộng nhất

Tuyến đường sắt Nam – Bắc Việt Nam có điểm dừng tại Đà Nẵng và Huế nên du khách có thể dễ dàng chọn phương tiện này khi di chuyển giữa hai nơi. Tuy nhiên, không có nhà ga xe lửa ở Hội An nên du khách từ đây cần di chuyển ra Đà Nẵng nếu muốn trải nghiệm tàu hỏa. Theo lịch trình, chuyến tàu mất từ 2,5 đến 3 giờ và mỗi ngày có 5-6 chuyến. Cũng có nhiều hạng ghế để du khách chọn lựa, như ghế cứng, ghế mềm, giường nằm không điều hòa, có điều hòa và khoang riêng 2 người (chỉ có trên một số hạng tàu nhất định). Vào mùa cao điểm, các hạng vé rẻ thường bán hết rất sớm vì vậy cần lưu ý mua sớm nếu không sẽ phải trả thêm tiền để có một vé phù hợp.

Nhiều người nói rằng đi tàu giữa Đà Nẵng và Huế là lựa chọn tốt nhất vì thời gian chỉ dài hơn một chút so với lái xe và du khách có thời gian thư giãn. Giá vé cũng rất hợp lý khi giá ghế cứng chỉ khoảng 150.000–170.000 VND. Một tiện ích khác là tàu di chuyển dọc theo bờ biển và du khách được thưởng thức phong cảnh đẹp như tranh vẽ suốt chuyến đi.

Lựa chọn thứ hai là xe khách – loại phương tiện rẻ nhất để di chuyển giữa Hội An/ Đà Nẵng và Huế. Có nhiều công ty xe khách khai thác tuyến đường này và hầu hết chạy ban ngày. Một chuyến đi từ Hội An đến Huế mất 4-5 giờ và từ Đà Nẵng là và 3 - 3,5 giờ.

Báo quốc tế chia sẻ 5 lựa chọn di chuyển từ Hội An/Đà Nẵng đến Huế - Ảnh 2.

Du khách có thể không được ngắm đèo Hải Vân nếu di chuyển bằng xe khách. Ảnh: Shutterstock.

Đối với du khách nước ngoài, có một số hãng xe như Hanh Cafe hoặc Hue Tourist có hệ thống đặt vé tiếng Anh với giá từ 120.000-190.000 VND tùy thuộc vào thời gian trong ngày và tình trạng vé. Cũng có một hãng xe khác là SinhTourist khai thác tuyến đường này. Trong khi Hanh Cafe và Hue Tourist phục vụ ghế ngồi bình thường thì SinhTourist phục vụ giường tầng. Giá vé của SinhTourist là 161.000 VND cho toàn tuyến.

Ưu điểm của xe khách là tiện lợi và chi phí hợp lý. Tuy nhiên, du khách sẽ không được nhìn thấy đèo Hải Vân hùng vĩ vì xe buýt đi theo đường hầm xuyên núi, giúp chuyến đi nhanh hơn nhưng cũng hạn chế nhiều hơn về phong cảnh.

Các loại phương tiện ưu tiên trải nghiệm cá nhân

Trong khi phương tiện công cộng được đánh giá cao về mặt chi phí và tính thuận tiện thì taxi hoặc thuê ô tô riêng là lựa chọn nhanh nhất để di chuyển quãng đường 126 km từ Hội An đến Huế. Thời gian đi cũng chỉ khoảng 2 giờ tùy thuộc vào tình hình giao thông. Ngoài ra, du khách còn có quyền tự do chuyển lịch trình theo ý muốn, thay vì cố định các điểm đến như phương tiện công cộng.

Đi taxi hoặc ô tô riêng cũng mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất khi khám phá đèo Hải Vân. Là một con đèo nổi tiếng ở duyên hải miền Trung Việt Nam, Hải Vân được biết đến với những con đường quanh co và phong cảnh hùng vĩ. Khi sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, du khách có thể sắp xếp một số điểm dừng chụp ảnh nếu muốn.

Tuy nhiên, chi phí là điều du khách phải tính đến. Chi phí cho một chiếc xe 4 chỗ từ Hội An/Đà Nẵng đến Huế có thể tốn 55–70 USD (1.300.000 VND-1.600.000 VND), trong khi xe 5 chỗ hoặc kích thước lớn hơn thì càng đắt hơn.

Với những ai ưu tiên khám phá đèo Hải Vân thì nhiều người cũng sẽ khuyên rằng nên sử dụng xe máy. Ngồi trên xe máy, du khách có thể cảm nhận từng khúc cua trong khi vẫn dõi mắt ra con đèo huyền thoại dài 21 km. Du khách cũng có thể dừng và đi tùy thích.

Báo quốc tế chia sẻ 5 lựa chọn di chuyển từ Hội An/Đà Nẵng đến Huế - Ảnh 3.

Khám phá đèo Hải Vân bằng xe máy cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Ảnh; Shutterstock.

Với du khách nước ngoài, có rất nhiều đơn vị cho thuê xe máy ở cả Hội An, Huế và Đà Nẵng. Du khách thuê một chiếc xe ở Hội An, di chuyển dọc theo bờ biển và trả ở Huế. Các công ty cung cấp dịch vụ này thậm chí hỗ trợ cả vận chuyển hành lý từ điểm đầu tới điểm cuối nếu du khách có nhu cầu.

Thậm chí với những du khách không biết điều khiển xe máy, đơn vị dịch vụ có thể hỗ trợ cả người lái để đảm bảo du khách có một chuyến đi như ý. Có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ với mức chi phí khác nhau, nhưng mức giá cho tự lái vào khoảng 55 USD (1.300.000 VND) cho thời gian 1 tuần.

Du khách cũng có thể cân nhắc đặt tour du lịch một ngày từ Hội An/Đà Nẵng đến Huế. Trong hành trình này, du khách còn được khám phá thêm nhiều điểm đến kèm theo như Ngũ Hành Sơn, Bãi biển Mỹ Khê và nhiều điểm đến tùy chọn khác. Tour du lịch cũng sẽ đưa du khách qua đèo Hải Vân để có thể trải nghiệm cung đường tuyệt đẹp này. Một điều thú vị nữa là giá của một tour như vậy chỉ tương đương như dịch vụ taxi. Vì vậy, những du khách nào đi một mình nên cân nhắc đặt tour để có thể vừa di chuyển đến nơi mình muốn, vừa có thêm trải nghiệm khám phá và kết nối.

Có thể thấy mỗi loại phương tiện đều có ưu điểm và hạn chế riêng và việc quyết định phương tiện nào phù hợp nhất hoàn toàn phụ thuộc vào ưu tiên trải nghiệm, quỹ thời gian và ngân sách của các du khách. Trên hết, cả 3 điểm đến Đà Nẵng, Hội An và Huế đều là những nơi đáng để khách du lịch đưa vào danh sách phải khám phá.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ