• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo quốc tế: Hàng thủ mạnh nhất "tái xuất" có đủ để Malaysia chặn vũ bão tấn công từ Việt Nam?

Thể thao 15/12/2018 10:47

(Tổ Quốc) - HLV Tan Chang Hoe đang có trong tay đội hình mạnh nhất trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Malaysia bước vào trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình với một bất lợi nhỏ do luật bàn thắng sân khách. Trước dàn chân sút ghi bàn đa dạng của tuyển Việt Nam, hàng phòng ngự Malaysia hiện là mối quan tâm lớn nhất của HLV Tan Chang Hoe.

Trong trận đấu đầu tiên tại AFF Suzuki Cup 2018 gặp Campuchia, Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Shahrul Saad và Syazwan Andik, đã hình thành hàng thủ bốn người của Malaysia. Tiếp tục giữ nguyên vị trí của mình cho tới trận bán kết lượt đi gặp Thái Lan, những gì bốn cầu thủ này từng làm, đã nhận được sự đánh giá cao.

Báo quốc tế: Hàng thủ mạnh nhất tái xuất có đủ để Malaysia chặn vũ bão tấn công từ Việt Nam? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, trận đấu trên cũng là lần cuối cùng ông Tan Cheng Hoe có được bốn chàng trai phù hợp nhất cho hàng thủ của mình. Trong trận bán kết lượt về và trận chung kết lượt đi gặp Việt Nam sau đó, Malaysia đã thủng lưới bốn lần – nhiều hơn tổng số 3 bàn thua mà toàn đội đã phải hứng chịu trong suốt vòng bảng.

Nazirul Naim Che Hashim, Amirul Azhan Aznan và Irfan Zakaria – ba sự thay thế cho Syazwan Andik, Aidil Zafuan và Syahmi Safari, tỏ ra chưa kịp thích ứng với nhịp độ trận đấu, và không theo kịp các đợt phản công của đối thủ, đặc biệt thể hiện rõ trong trận đối đầu với Việt Nam.

Tuy nhiên, trong trận đấu quan trọng nhất của giải vào tối ngày 15/12, ông Tan đã có thể "thở phào" khi lại một lần nữa có trong tay cả bốn lá chắn quan trọng. Trong khi trung vệ Aidil xuất sắc với 4 lần chặn bóng, 21 một lần phá bóng và 11 lần can thiệp trong tổng số 6 trận thi đấu; hậu vệ cánh trái Syazwan cũng tỏ ra xuất sắc không kém với 11 lần phá bóng và 11 lần can thiệp. Cả Aidil và Syazwan gần như chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu. Nhưng Fox Sports Asia đặt ra câu hỏi, ngay cả khi có được hàng thủ hoàn chỉnh nhất, liệu đã đủ để Malaysia chống lai các đợt tấn công vũ bão từ phía Việt Nam?

Giữ sạch mành lưới là tối quan trọng

Mục tiêu đầu tiên của "các chú hổ Malay" trong trận chung kết lượt về là không để cho đội chủ nhà ghi bàn, bởi vì thêm một bàn thắng đồng nghĩa với rất nhiều khó khăn. Nếu để Việt Nam dẫn trước một bàn, Malaysia sẽ phải ghi ít nhất hai bàn.

Ngoài ra, nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hoà (0-0 hoặc 1-1), Việt Nam sẽ trở thành nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Vì vậy, để giành chiến thắng trước Việt Nam, hàng phòng thủ của Malaysia chắc chắn sẽ phải thi đấu ở phong độ cao nhất. 

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ