• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo quốc tế: Việt Nam "oanh tạc" Thái Lan, hiên ngang vào vòng chung kết

Thể thao 26/03/2019 22:50

(Tổ Quốc) - U23 Việt Nam đã có chiến thắng với tỷ số đậm 4-0 trước đối thủ Thái Lan trong trận đấu cuối của bảng K.

Ngay sau chiến thắng vang dội 4-0 của đội tuyển U23 Việt Nam trước Thái Lan, trang Fox Sports Asia đã có những nhận định đầu tiên về trận đấu quyết định đội bóng tiếp theo, sau Thái Lan, lọt vào vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2020.

Trang tin thể thao châu Á nhận định, mặc dù Thái Lan khởi đầu trận đấu khá suôn sẻ, nhưng đoàn quân của HLV Park Hang-seo mới là những người liên tiếp đe dọa khung thành thủ môn đối phương. "Việt Nam nhanh chóng nhận được phần thưởng cho sự kiên trì của mình khi Hà Đức Chinh ghi bàn mở tỷ số vào phút thứ 17", Fox Sports Asia viết.

Báo quốc tế: Việt Nam oanh tạc Thái Lan, hiên ngang vào vòng chung kết - Ảnh 1.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan

Sau bàn thua đầu tiên, đội tuyển Thái Lan chỉnh đốn lại đội hình và có khoảnh khắc họ tưởng như giành lại thế kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì thầy trò HLV Alexandre Gama có thể làm được trong một buổi tối mà các cầu thủ Việt Nam thi đấu cực kỳ thăng hoa.

Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, Việt Nam gia tăng cách biệt bằng bàn thắng của Nguyễn Hoàng Đức và chỉ vài phút sau đó, tiền đạo chủ lực của tuyển Thái là Supachi phải nhận thẻ đỏ rời sân. Theo Fox Sports Asia, đây cũng là thời điểm "mở tung cửa" chứng kiến Việt Nam "oanh tạc" người Thái với từng bàn thắng nối tiếp bàn thắng. Các bàn thắng của Thành Chung và Thanh Sơn đã kết thúc trận đấu với tỷ số 4-0 nghiêng về các chàng trai áo đỏ.

Với kết quả này, Việt Nam đứng đầu bảng K và hiên ngang tiến vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Mặc dù đứng thứ hai, nhưng với tư cách là nước chủ nhà, Thái Lan đã chắc suất dự chung kết ngay từ trước khi vòng loại bắt đầu.

Trước đó, trong một trong những trận đấu hấp dẫn nhất của bảng K, Indonesia đã giành chiến thắng 2-1 trước Brunei, ngay cả khi thủ môn của họ bị dính thẻ đỏ phải ra sân và Indonesia đã hết quyền thay người. Dimas Drajad ghi bàn đầu tiên vào phút thứ 31 và tỷ số được nâng lên 2-0 ở phút 80. Brunei có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ cú sút phạt penalty vào phút cuối. Indonesia đứng thứ ba bảng đấu và bị loại cùng Brunei.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ