• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 10 tăng cấp, hướng vào Bắc Trung Bộ

Thời sự 13/09/2017 09:59

(Tổ Quốc) -Ngày 13 đến sáng 14/9, bão Doksuri tăng lên cấp 11 và hướng vào khu vực Bắc Trung Bộ. Khu vực hoàn lưu ảnh hưởng trải rộng từ Bắc Bộ tới Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 10 (tên quốc tến Doksuri) đang dần mạnh lên. Sáng sớm 13/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 11.

Hình ảnh vị trí và hướng đi của bão số 10. Ảnh:NCHMF.

Ngày và đêm nay, bão Doksuri di chuyển theo hướng tây chếch bắc, đi được 15-20 km mỗi giờ. Rạng sáng 14/9, tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông, mạnh lên cấp 10-11 (90-115 km/h), giật cấp 14.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện mưa rào và dông mạnh, kèm gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11.

Trong 2 đến 3 ngày tới, bão số 10 được dự đoán di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h và tiếp tục mạnh hơn. Sáng ngày 15/9, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 460 km về phía đông đông nam. Lúc này bão có thể mạnh tới cấp 12 (115-135 km/h), giật cấp 15.

Hình ảnh của bão số Doksuri qua vệ tinh. Ảnh:NCHMF.

So với dự báo trước đó, hướng di chuyển của bão đã chệch xuống phía nam, khu vực ảnh hưởng vì thế cũng dịch xuống khu vực Bắc Trung Bộ.

Cùng lúc, trên đất liền, ngày 13/9 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to và dông kèm gió giật mạnh, lốc xoáy trên diện rộng.

Trước đó tối 12/9, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Bình Định cũng như các bộ, ngành liên quan để thực hiện các phương án ứng phó. Trên biển, khu vực nguy hiểm trong ngày 13/9 được xác định từ 13 đến 19 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ kinh đông.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ