• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 2 giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những khu vực nào?

Thời sự 10/08/2022 07:59

(Tổ Quốc) - Do ảnh hưởng của bão số 2, khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng trong đêm 10/8 và ngày 11/8 dự báo có mưa lớn, gió giật mạnh.

Bão số 2 giật cấp 10, nhiều nơi mưa rất to

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều 9/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan (hoa Mộc Lan).

Hồi 19 giờ ngày 9/8, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Bão số 2 giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những khu vực nào? - Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của bão số 2 Mulan. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Trả lời báo Lao động về sự ảnh hưởng bão số 2 tác động đến thời tiết đất liền những khu vực nào, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết:

Trên đất liền hoàn lưu của bão số 2 sẽ gây ra mưa dông kèm gió giật mạnh cho khu vực Bắc Bộ từ chiều 10/8, trước tiên là khu vực Đông Bắc, sau đó lan rộng ra toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. 

Cụ thể, dự báo chiều tối và đêm 10/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm; riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 120mm.

Trong ngày và đêm 11/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 - 120mm, có nơi trên 150mm; khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 70mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng khu vực trũng, thấp và các đô thị. 

Sau đó mưa còn kéo dài sang ngày 12/8 với lượng mưa giảm hơn so với ngày 11/8.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều mai (10/8) đến ngày 11/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới

Thời tiết trong 2 ngày 10 và 11/8:

- Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối và đêm mai (10/8) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

- Bắc và Trung Trung Bộ: Đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa, Nghệ An từ chiều tối và đêm mai (10/8) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

- Tây Nguyên, Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 11 đến ngày 18/8:

Dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 2 suy yếu dần. Từ ngày 12/8, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ.

Gió mùa tây nam ở phía Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, từ ngày 12/8 hoạt động yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, từ khoảng ngày 12-13/8 suy yếu chậm dần.

Cảnh báo:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Ngày 12/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 13-17/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

B. Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ