• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 3 có thể mạnh thành siêu bão, tuyệt đối không chủ quan

Thời sự 04/09/2024 16:45

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, đồng thời cần chủ động cao nhất trong công tác ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Chiều 4/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp với các bộ, ban ngành, địa phương về ứng phó với bão số 3 (tên quốc tế là Yagi). Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 11 tỉnh, thành phố là TP Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An.

Bão số 3 đã tăng 4 cấp sau khi vào Biển Đông

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 14h chiều nay 4/9, bão số 3 đang ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 710km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Sau khi vào Biển Đông bão số 3 đã tăng 4 cấp. Hiện nay trên Biển Đông nền nhiệt độ cao, trên 30 độ C là điều kiện để kích hoạt bão mạnh lên. Trong 24-48 giờ tới, bão số 3 tiếp tục tăng cường độ khi tiếp cận đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Bão số 3 có thể mạnh thành siêu bão, tuyệt đối không chủ quan - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 3 chiều 4/9.

Theo ông Mai Văn Khiêm, hiện nay, dự báo về cơn bão số 3 của Việt Nam và cơ quan quốc tế tương đối thống nhất về hướng và cường độ.

Từ giờ đến 48 giờ tới, khi bão gần đảo Hải Nam, hầu hết các dự báo đều dự báo cường độ bão Yagi tăng. Trong đó, một số cơ quan dự báo bão tăng cấp 16 và cao hơn thành siêu bão.

Trong buổi sáng 4/9, tại bản tin lúc 11h, sau khi xem xét đánh giá, phía Việt Nam đã cập nhật thêm các bản tin trong 24-36h tới.

"Đối với tình hình như hiện nay, theo thông tin đánh giá sức gió tại trạm quan sát ở gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) có trường hợp tính toán sức gió có thể cấp 16, giật cấp 17.

Khi bão đạt cấp 16 là siêu bão sẽ có rất nhiều tác động. Về phía Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang xem xét trong chiều và tối nay (4/9) nếu thống nhất các phương án có khả năng cập nhật các dự báo về cơn bão sẽ tăng cấp hơn nữa, không chỉ ở cấp 15 mà là cấp 16. Trong trường hợp bão ở cấp 16, các phương án chỉ đạo của chúng ta cũng sẽ thay đổi, điều này phải cân nhắc, xem xét và phân tích thêm", ông Mai Văn Khiêm thông tin.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong các dự báo đến hiện tại, mốc thời gian vào đêm 6/9, bão sẽ vào Vịnh Bắc Bộ cường độ cấp 12-13, giật cấp 15. Từ ngày 7/9, có thể xảy ra lượng mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, về lượng mưa và hướng gió của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phụ thuộc vào hướng gió của bão. Nếu bão đi vào Vịnh Bắc Bộ và đất liền sau đó đi lệch lên hướng Bắc khoảng 50-100km mức độ ảnh hưởng sẽ khác.

"Do còn khoảng 54 giờ nữa bão mới vào đất liền nước ta nên còn nhiều thay đổi, các cơ quan dự báo sẽ tiếp tục cập nhật để đưa ra các dự báo.

Hôm nay (4/9), vùng biển Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Trong ngày 5/9, cường độ gió mạnh lên cấp 14-15.

Bão số 3 có thể mạnh thành siêu bão, tuyệt đối không chủ quan - Ảnh 2.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm báo cáo tại cuộc họp.

Từ chiều tối nay nếu bão tiếp tục tăng cường độ, sẽ cập nhật thêm cường độ ở phía Đông đảo Hải Nam lên cấp 16. Trên đất liền từ trưa đến chiều 7/9, từ Quảng Ninh đến Thái Bình, đặc biệt là Nam Định có gió mạnh lên cấp 9-10 giật cấp 13", ông Mai Văn Khiêm cho hay.

Đối với lượng mưa khi bão đổ bộ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, với kịch bản hướng đi của cơn bão như hiện nay lượng mưa sẽ rất lớn khoảng 200-300mm và có thể lên tới 500mm. Tuy nhiên, nếu bão di chuyển hướng về phía Bắc sẽ giảm lượng mưa và ảnh hưởng.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, dự kiến trong sáng mai (5/9) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có thể phát tin bão khẩn cấp, ngoài các bản tin định kỳ cập nhật 3 tiếng/lần còn có thêm bản tin cập nhật 1 tiếng/lần về hiện trạng của bão. Trong trường hợp chiều và tối 4/9, bão tiếp tục tăng ở mức cao sẽ có thêm bản tin về siêu bão trong 24-36 giờ.

Chủ động cao nhất trong công tác ứng phó

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), cho biết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.137 tàu cá/219.864 người.

Trong đó, có 504 tàu/3.356 người đang hoạt động tại khu vực bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa (khu vực nguy hiểm). Cụ thể: Thanh Hóa 2 tàu/20 người, Nghệ An 135 tàu/523 người, Đà Nẵng 54 tàu/479 người, Quảng Nam 141 tàu/1.133 người, Quảng Ngãi 157 tàu/1.111 người, Bình Định 15 tàu/90 người. Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú.

Về nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển, trên biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh - Nghệ An hiện có 49.380 ha, 19.144 lồng, bè và 3.806 chòi canh nuôi thủy sản. Nguy cơ rất cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc bộ với cường độ cấp 12 - cấp 13, giật cấp 16.

Về tình hình đê điều, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 32 trọng điểm đê điều xung yếu cần đặc biệt lưu ý; 3 công trình đang thi công (02 cống trên tuyến đê Hà Nam, tỉnh Quảng Ninh; tu bổ, nâng cấp đê biển I, TP Hải Phòng); một số vị trí đê, kè đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục (kè Thịnh Long trên tuyến đê biển Hải Hậu, Nam Định); tuyến đê Bình Minh 4, tỉnh Ninh Bình mới hoàn thành nhưng chưa được gia cố mặt, mái phía đồng.

Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống chịu với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%; nguy cơ cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16 (vượt mức thiết kế).

Bão số 3 có thể mạnh thành siêu bão, tuyệt đối không chủ quan - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, chủ động cao nhất trong công tác ứng phó bão số 3.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, đồng thời cần chủ động cao nhất trong công tác ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nhiệm vụ trọng tâm những giờ tới là kiên quyết kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải) còn hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương kiên quyết không để người dân ở lại trên các lồng, bè, chòi canh khi bão đổ bộ; có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân trên các đảo. Tùy theo diễn biến của bão chủ động cấm biển, cấm các hoạt động tập trung đông người, nhất là các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Vùng đồng bằng, miền núi, cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn./.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ