• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 3 giật cấp 12 đi vào Biển Đông, có thể mạnh thêm và diễn biến phức tạp, Bắc Bộ mưa rất to

Thực hiện: HẠ VŨ | 24/08/2022

(Tổ Quốc) - Bão số 3 với tên quốc tế Ma-on đã đi vào biển Đông vào tối 23/8. Theo dự báo, từ đêm 25 đến ngày 26/8, miền Bắc đón mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, do tác động hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ bão số 3.

Theo thông tin từ TTKTTVQG, vào tối  23/8 bão Ma-on đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2022.

Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Bão số 3 giật cấp 12 đi vào Biển Đông, có thể mạnh thêm và diễn biến phức tạp, Bắc Bộ mưa rất to do ảnh hưởng hoàn lưu bão  - Ảnh 1.

Dự báo mới nhất về đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Ma-on. Nguồn: TTKTTVQG.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động dữ dội.

Nhận định về tình hình bão số 3, ông Nguyễn Hữu Thành Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết: Hiện nay bão Ma-on đang ở khu vực phía bắc Phi Lipin, còn chịu ảnh hưởng và tương tác của địa hình nên cường độ và hướng di chuyển còn có thể thay đổi nhiều khi vào Biển Đông do khả năng tái cấu trúc bão. 

Theo dự báo hiện tại, sau khi vào Biển Đông bão có khả năng tái cấu trúc và mạnh thêm, di chuyển chủ yếu hướng Tây Tây Bắc hướng về phía đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với xác suất 75-80%. Trước mắt cần lưu ý ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn ở khu vực Bắc Biển Đông trong 24h tới, trong đó vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 5-7m.

Cơ quan KTTV sẽ thường xuyên theo dõi và cập nhật diễn biến cũng như những rủi ro tác động cụ thể trong các bản tin dự báo.

Bão số 3 giật cấp 12 đi vào Biển Đông, có thể mạnh thêm và diễn biến phức tạp, Bắc Bộ mưa rất to do ảnh hưởng hoàn lưu bão  - Ảnh 2.

Bão số 3 có thể cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền trên khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông. Ảnh minh họa.

Dù được nhận định rất ít khả năng đổ bộ đất liền nước ta nhưng dự báo do ảnh hưởng bão Ma-on nối với rãnh áp thấp có trục qua đồng bằng Bắc Bộ nên khu vực này sẽ có mưa to đến rất to trong những ngày tới. 

Theo đó, từ đêm 23/8 đến sáng ngày 24/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực Hà Nội: từ đêm 23/8 đến sáng ngày 24/8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ đêm 25-26/8, do chịu ảnh hưởng hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ cơn bão Ma-on nên miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. 

Bắc Trung Bộ từ đêm 25-26/8 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

NỔI BẬT TRANG CHỦ