• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 4: Mưa lớn như thác đổ, nhấn chìm nhiều bản làng Nghệ An

Thời sự 18/08/2018 08:52

(Tổ Quốc) - Trên địa bàn Nghệ An, sau bão số 4, mưa lũ đã khiến 5 người chết, giao thông trên nhiều điểm bị chia cắt, hàng nghìn ngôi nhà của người dân cũng chìm trong biển nước.

 

Chiều 17/8, tại các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 4 đã xảy ra mưa lớn, nước lũ thượng nguồn đổ về, mực nước ở các sông suối lên cao, khiến cho nhiều nơi bị ngập úng; giao thông bị chia cắt, hoa màu bị nước cuốn trôi…

Thị trấn Mường Xén bị nước lũ bao vây, nhiều điểm ngập sâu trên 60cm. Nguồn: Vietnamnet.vn.
Tại huyện Kỳ Sơn, do mực nước sông Nậm Nơn dâng cao, nên 3 bản Chà Ngư, Nhật Lợt, Xốp Dương (xã Mỹ Lý) bị cô lập, 19 nhà bị ngập, 4 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước. Nguồn: TBDN.
Trưa 17/6, cơn lũ bất ngờ quét qua thị trấn Mường Xén và nhiều xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn khiến ba người chết, ba người khác mất tích. Nguồn: Vietnamnet.vn
Trường học Mầm non, Tiểu học và THCS ở thị trấn Mường Xén ngập trong biển nước, nhà trường phát thông báo nghỉ học. Nguồn: Vietnamnet.vn.
Cùng với nước lũ từ thượng nguồn đã khiến nhiều bản làng bị ngập lụt, có nơi nước ngập sâu đến nóc nhà. Nguồn: TBDN.
Nhiều nhà dân ở huyện Con Cuông bị nước ngập sâu từ 3 đến 4 mét; gần 100 hộ phải di dời khẩn cấp. Nguồn: TBDN.
Người dân huyện Con Cuông dọn dẹp bùn lầy trong mưa lũ
Lực lượng công an và quân đội được huy động giúp người già, trẻ em ở huyện Con Cuông di chuyển đến nơi an toàn. Nguồn: TBDN.
Công an huyện Kỳ Sơn dầm mưa cứu xe của người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Nguồn: Vietnamnet.vn.
Cán bộ đi thị sát hiện trường mưa lũ. Nguồn: PL+
Lực lượng công an huyện Quỳ Hợp dầm mình trong nước lũ di dời dân. Nguồn: PL+
Nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt.
Nước sông Hiếu tại xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) dâng lên nhanh khiến nhiều cụm dân cư bị chia cắt. Chính quyền huy động lực lượng công an bơi qua đoạn đường ngập để vào xã giúp dân. Nguồn:TBDN.
Người dân phải đi lại bằng thuyền. Nguồn: TBDN.
Quốc lộ 7 chạy dọc các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn có hàng chục điểm bị ngập, sạt lở khiến giao thông ngưng trệ. Nguồn: TBDN.
Mưa ở Nghệ An đã ngớt, song do nước từ thượng nguồn đang đổ về lớn nên thủy điện Bản Vẽ phải xả lũ với lưu lượng 2.000 m3/s. Nguồn: TBDN

Phùng Nguyên (t/h)

Phùng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ