• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 4 sắp vào vịnh Bắc Bộ, chuẩn bị mọi phương án an toàn cho người dân

Thời sự 13/08/2018 19:07

(Tổ Quốc) -Ngày 13/8, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ra công điện khẩn yêu cầu các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ, các bộ ngành cần có phương án ứng phó với bão.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4. Dự báo trong những giờ tới bão số 4 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ, gây mưa to đến rất to tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, lượng mưa 250-350mm trong cả đợt.  Bão số 4 sẽ tới vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới, cảnh báo những khu vực vừa có mưa to, lũ quét thời gian qua sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề.

Theo Công điện của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, tàu du lịch hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Đối với khu vực trên biển, đảo và ven bờ, tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.  Quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, các hoạt động kinh tế trên biển, đảo, ven biển (nuôi trồng thủy sản, vận tải biển), đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đặc biệt khách du lịch trên biển và các đảo.

    Đối với đất liền, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động tiêu nước đệm, chống ngập úng tại đô thị và sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là Hà Nội. Rà soát công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

    Dự báo đường đi của bão số 4

    Đặc biệt, triển khai đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa, và các công trình đang thi công dở dang, khu vực đang xảy ra sự cố đê điều, hồ đập.  Kiểm tra, hướng dẫn, rà soát phương án sơ tán dân tại các vùng  thấp trũng ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, hầm lò…đến nơi an toàn.

    Rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp ven biển để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

    Trung tâm khí tượng Thuỷ văn quốc gia thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo để cung cấp cho các cơ quan đơn vị liên quan, nhất là đối với dự báo định lượng về mưa và dòng chảy cụ thể cho các khu vực lòng hồ Sơn La, Hoà Bình để chỉ đạo điều hành liên hồ chứa. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lúc 13h 13/8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60 – 75km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 90km tính từ tâm bão trở ra.

    Dự báo trong 24h tới, bão số 4 di chuyển chậm theo hướng Đông. Sau có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm trong thời gian tới. Đến 13h ngày 14/8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 8 – 9 (từ 60 – 90km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 100km tính từ tâm bão trở ra.

    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6. Riêng phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có mưa bão, gió xoáy  mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

    Trong 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10km và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75 – 90km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 120km tính từ tâm bão trở ra.

    Trong 72h tiếp theo, bão lại đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13h ngày 16/8, vị trí tâm bão trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 8 (từ 60 – 75km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 100km tính từ tâm bão trở ra. Độ rủi ro thiên tai do bão gây ra đạt mức cấp 3.

    Theo đó, từ đêm ngày 14/8 trở đi, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, sau mưa mở rộng ra khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm ngày 15-17/8 mưa gia tăng nhanh về lượng, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 250 – 350mm.

    Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên đêm nay và ngày mai (14/8), khu vực giữa và Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam), vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2 – 4m, biển động mạnh.

    Trên vịnh Bắc Bộ, vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 1.

    Trường Sa

    NỔI BẬT TRANG CHỦ