• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 4 tiếp tục mạnh lên, nhiều địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Thời sự 29/08/2019 15:38

(Tổ Quốc) - Trước tình hình bão số 4 đang mạnh dần, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, kêu gọi các tàu thuyền đang đang hoạt động trên biển vào bờ trú ẩn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Podul), sáng nay (29/8) tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện mưa lớn tại nhiều khu vực. Ban Chỉ huy PCTT&TKKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi cảnh báo từ chiều và đêm 29/8 đến ngày 2/9 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to; Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở khu vực Thừa Thiên Huế từ 200-300mm.

Vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa-Quảng Bình nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị từ sáng sớm ngày 30/8 gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Bão số 4 (1)

Tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển vào bờ trú ẩn để đối phó với cơn bão số 4.

Để ứng phó với bão số 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các đơn vị, địa phương ven biển sử dụng phương tiện thông tin tìm kiếm cứu nạn, liên lạc đài trực canh để thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão số 4, gió mạnh để chủ động phòng tránh.

Tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn an toàn; Sử dụng 04 xuồng, 14 cán bộ chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương và chủ tàu, thuyền trưởng hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền vào âu, khu neo đậu an toàn.

Đến sáng 29/8 đã có 2.019 phương tiện/10.995 lao động vào tránh trú bão an toàn. Số tàu thuyền hoạt động trên biển 52 phương tiện/434 lao động hoạt động đánh bắt xa bờ vùng biển Cồn Cỏ - Đà Nẵng, số phương tiện này đã nắm được thông tin hướng di chuyển của bão và đang di chuyển vào bờ.

Bão số 4 (2)

Chiều 28/8, hàng chục tàu đã vào khu neo đậu xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trú bão.

Trước đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện số 1/CĐ-PCTT gửi các huyện, thị xã và TP Huế cấm các tàu thuyền ra khơi, kể cả các ghe thuyền ở các xã bãi ngang, đầm phá và thông báo, hướng dẫn các tàu cá xa bờ vào nơi trú an toàn.

Trong khi đó, theo Báo cáo nhanh (số 03) của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn tỉnh có tổng số tàu thuyền là 2.312 chiếc với hơn 7.000 thuyền viên (Trong đó có 145 tàu>90CV đánh bắt xa bờ).

Đến 6h sáng 29/8 đã có 2.303 chiếc với 7.061 thuyền viên đã nhận được thông tin, hướng di chuyển của bão số 4; còn 9 chiếc với 102 thuyền viên hoạt động tại vùng biển Vịnh Bắc bộ chưa liên lạc được. Điạ phương hiện đã kêu gọi được 19 tàu thuyền ngoại tỉnh với 142 thuyền viên vào neo đậu tránh, trú bão.

Số tàu thuyền nội tỉnh chưa liên lạc được Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Trung đội thông tin, các đơn vị tuyến biển, đảo và hải đội 2 sử dụng kênh thông tin TKCN đê liên lạc và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thông tin về bão số 4 và kêu gọi tàu thuyền vào bờ để tránh trú bão.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ