• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 7 ít khả năng ảnh hưởng đất liền, nửa đầu tháng 11 ở miền Bắc "nóng hơn" mọi năm

Thực hiện: | 01/11/2022

(Tổ Quốc) - Nửa cuối tháng 11, KKL có xu hướng hoạt động gia tăng hơn về cường độ và tần suất, miền Bắc sẽ lạnh hơn mọi năm.

Diễn biến bão số 7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão số 7 cách Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13.

Đến 19 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão cách Hoàng Sa khoảng 560 km về phía Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Đến 19 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão cách Hoàng Sa khoảng 530km về phía Bắc Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. 

Bão số 7 ít khả năng ảnh hưởng đất liền, nửa đầu tháng 11 miền Bắc "nóng hơn" mọi năm - Ảnh 1.

Hướng đi của bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Đến 19 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão cách Hoàng Sa khoảng 430km về phía Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. 

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3-4 ngày tới, bão số 7 sẽ suy yếu và tan trên biển, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta.

Miền Bắc ấm áp trước khi đón không khí lạnh

Những ngày vừa qua, các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu, sau có cường độ suy yếu dần nên thời tiếttại khu vực này tương đối dễ chịu, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Tình trạng thời tiết này tại các tỉnh miền Bắc dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới.

Tuy nhiên, khoảng ngày 03-04/11, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại, sau có cường độ ổn định, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao có khả năng tác động đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo: Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 03-06/11, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời lạnh.

Bắc và Trung Trung Bộ: Từ ngày 04-07/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông rải rác.

Bão số 7 ít khả năng ảnh hưởng đất liền, nửa đầu tháng 11 miền Bắc "nóng hơn" mọi năm - Ảnh 2.

Miền Bắc đang trải qua những ngày thời tiết khá dễ chịu dù đã bước qua tháng 11. Ảnh minh hoạ.

Tháng 11 cả nước "lạnh" hơn mọi năm

Theo báo cáo từ Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong khoảng thời kỳ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10 vừa qua (21/9-20/10), nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0,5-1,00C.

Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Nam Bộ một số nơi cao hơn khoảng 0,50C so với TBNN.

Trong thời kỳ này xảy ra 01 đợt gió mùa đông bắc (GMĐB) ngày 10/10 và 01 đợt KKL tăng cường, kéo dài từ ngày 16-20/10. Cùng với đó là đợt mưa từ ngày 27/9-03/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 và nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực ven biển Đông Bắc Bộ, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ tổng lượng mưa (TLM) phổ biến từ 200-350mm, có nơi trên 500mm như tại Quảng Hà 586mm, Văn Lý 525mm, Tây Hiếu 505mm, Quỳnh Lưu 712mm, … 

TLM trong thời kỳ đã qua phổ biến cao hơn so với TBNN từ 20-50%; riêng khu vực ven biển Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa-Nghệ An và Quảng Nam, Quảng Ngãi cao hơn từ 50-100%, có nơi cao hơn.

Bão số 7 ít khả năng ảnh hưởng đất liền, nửa đầu tháng 11 miền Bắc "nóng hơn" mọi năm - Ảnh 3.

Đợt mưa lịch sử tại Đà Nẵng hôm 16/10 vừa qua.

Ngoài ra, Cơ quan khí tượng cũng đưa ra dự báo xu thế khí hậu từ ngày 21/10 đến 20/11/2022:

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc có xu hướng thấp hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.

Riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn khoảng từ 0,5 0C, có nơi cao hơn.

- Xu thế lượng mưa: TLM trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 10-30%; riêng khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ thấp hơn từ 20- 40% so với TBNN cùng thời kỳ  

- Cảnh báo: Trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện 02 hoặc 03 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ. Thời kỳ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2022, KKL có xu hướng hoạt động suy yếu hơn; khoảng tuần giữa tháng 11/2022, KKL có xu hướng hoạt động gia tăng hơn về cường độ và tần suất.

NỔI BẬT TRANG CHỦ