• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tàng cổ vật cung đình Huế hoạt động trở lại

27/12/2011 09:09

Từ tháng 1/2012, Điện Long An - Bảo tàng cổ vật cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP. Huế) sẽ hoạt động trở lại phục vụ khách du lịch sau quá trình tạm ngừng (từ tháng 4/2008 đến nay) để trùng tu.

Từ tháng 1/2012, Điện Long An - Bảo tàng cổ vật cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP. Huế) sẽ hoạt động trở lại phục vụ khách du lịch sau quá trình tạm ngừng (từ tháng 4/2008 đến nay) để trùng tu.

Toàn cảnh phía trước Bảo tàng CVCĐ HuếToàn cảnh phía trước Bảo tàng CVCĐ Huế

Điện Long An thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế được xây dựng vào năm 1845 dưới thời vua Thiệu Trị.

Năm 1847, khi vua Thiệu Trị mất, Điện Long An là nơi để thi hài nhà vua suốt 8 tháng trước khi làm lễ an táng và sau đó trở thành nơi thờ phụng long vị của nhà vua cho đến khi Pháp chiếm đóng vào năm 1885. Năm 1908, Điện Long An được sử dụng làm thư viện cho trường Quốc Tử Giám với tên gọi mới là Tân Thơ Viện. Năm 1923, công trình này trở thành Bảo tàng Khải Định, gìn giữ và trưng bày những hiện vật quý của cung đình. Hiện nay, Điện Long An là nơi trưng bày các cổ vật cung đình Huế và là một trong những bảo tàng cổ có kiến trúc đẹp nhất.

Bảo tàng cố vật cung đình Huế gồm có các bộ sưu tập hết sức phong phú và đa dạng, phần lớn tập trung vào mảng đề tài mỹ thuật thời Nguyễn (1802-1945), gồm: bộ sưu tập y phục của hoàng gia, sưu tập đồ sứ, các đồ dùng trong sinh hoạt nơi cung cấm, những bộ tranh vẽ trên gương có tuổi thọ trên 150 năm, những bộ nhạc khí dùng trong các cuộc lễ hội chốn cung đình.

Bảo tàng hiện có 10.801 hiện vật cổ, bao gồm 8.388 hiện vật đang trưng bày, lưu giữ tại đây; và 2.413 hiện vật ở 12 cơ sở, di tích khác, gồm: đồ gốm sứ, gỗ, đồng, kim loại quý, vải, pháp lam, đá, xương, ngà, sừng, điêu khắc trên đá…

Trong đó có nhiều bộ sưu tập quý được trưng bày, giới thiệu với du khách như: bộ sưu tập cành vàng lá ngọc; sưu tập tiền cổ Việt Nam, Nhật Bản và Trung Hoa; sưu tập đồ sứ ký kiểu; sưu tập hiện vật kim loại quý; sưu tập đồ uống trà bằng đất nung; sưu tập đồ gỗ, sưu tập đồ sứ phương Tây...

Phần trưng bày ngoại thất cũng giới thiệu nhiều bộ sưu tập chuông, vạc đồng và đồ sứ ký kiểu phục chế.

Đây là bảo tàng duy nhất của Việt Nam hiện có một số lượng hiện vật khổng lồ của thời Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam...

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (Bảo tàng CVCĐ Huế) được thành lập năm 1923 với tên gọi ban đầu là Musée Khải Định (Bảo tàng Khải Định). Từ tháng 4/2008, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (ĐC: 03 Lê Trực - Thành phố Huế) tạm đóng cửa, không phục vụ khách tham quan do điện Long An, tòa nhà trưng bày chính của Bảo tàng được trùng tu và phần trưng bày của Bảo tàng được chuyển sang cung An Định (ĐC: 150 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế).

 

Tổng hợp



NỔI BẬT TRANG CHỦ