• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan

Thực hiện: Lê Chung | 03/07/2022

(Tổ Quốc) - Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6/7/1967 – 6/7/2022), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình đã tổ chức khánh thành bảo tàng, chính thức mở cửa đón người dân và du khách.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 1.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tọa lạc tại số 144 Đặng Thái Thân, TP Huế. Bảo tàng được thành lập theo giấy phép số 1325/QĐ-UBND ngày 2/6/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, là bảo tàng ngoài công lập được hình thành bằng tâm huyết và đóng góp từ các thành viên gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 2.

Đây là nơi lưu giữ những tư liệu, hiện vật phác họa về cuộc đời sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Qua đó giúp thế hệ sau hiểu về tinh thần đấu tranh bất khuất, đạo đức cách mạng và những trải nghiệm của Đại tướng, gắn liền với một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 3.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được thực hiện trong không gian nhà rường đậm chất Huế, diện tích trưng bày khoảng 500m2, giới thiệu gần 400 hiện vật, ảnh, tư liệu, văn bản gốc được gia đình lưu giữ cẩn thận.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 4.

Nội dung trưng bày giới thiệu tổng thể về cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, những đóng góp quan trọng của Đại tướng với Cách mạng Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 5.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 6.

Không gian trưng bày trong nhà được tổ chức theo 15 chủ đề chính. Thông tin được truyền tải thông qua hệ thống pano trưng bày, các hiện vật và loạt phim tài liệu gắn liền với những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 7.

Theo ông Phạm Văn Phi, Giám đốc Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, hình thức trình bày được làm mới, trang trọng, có nhiều ứng dụng công nghệ nghe, nhìn tương tác thông qua màn hình cảm ứng và các phim tư liệu có giá trị lịch sử cao. Trong đó có nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật lần đầu được trưng bày, giới thiệu tới công chúng như các bài viết, bài nói của Đại tướng về xây dựng quân đội, chống Chủ nghĩa cá nhân, về nông nghiệp, nông thôn, các phong trào thi đua trong sản xuất, về chiến lược đánh Mỹ và thắng Mỹ,..

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 8.

Bàn làm việc của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong những năm từ 1954 đến năm 1967.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 9.

Xe đạp được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sử dụng đi công tác ở chiến khu Việt Bắc (1950-1954).

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 10.

Nhiều tư liệu, hiện vật về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được gia đình lưu giữ.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 11.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 12.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 13.

Ống bơ được Đại tướng sử dụng những năm 1954-1959.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 14.

Nhiều hiện vật, đồ dùng sinh hoạt của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 15.

Ngoài hệ thống pano trưng bày, bảo tàng còn có 20 bức tượng, mỗi bức tượng khắc họa chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong từng thời kỳ lịch sử.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 16.

Đặc biệt hơn cả là những bức tượng của Đại tướng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp,...

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 17.

Bên cạnh đó, bảo tàng còn có thư viện phục vụ bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập thông qua hàng trăm cuốn sách do Đại tướng viết và các tác giả viết về Đại tướng.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan - Ảnh 18.

Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, việc xây dựng Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Thừa Thiên Huế gắn với nguyện vọng của gia đình, đồng thời thể hiện tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế đối với những đóng góp to lớn của của Đại tướng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ xâm lược. Bảo tàng sẽ mở cửa đón khách tham quan từ thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần.

NỔI BẬT TRANG CHỦ