• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk

Văn hoá 06/04/2020 17:46

(Tổ Quốc) - Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975), giai đoạn 2020 – 2025; Lâm Đồng triển khai Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2020; Gia Lai công nhận địa điểm chiến thắng Plei Ring là di tích lịch sử cấp tỉnh là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh Tây Nguyên.

Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đường vào Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk 1965-1975. (Nguồn: baodaklak.vn)

Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975), huyện Krông Bông giai đoạn 2020 - 2025

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 2900/KH-UBND ngày 06/4 về Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975), huyện Krông Bông giai đoạn 2020 -  2025.

Kế hoạch được xây dựng với mục đích: Bảo tồn và phát huy các giá trị Di tích Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975), huyện Krông Bông trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí quật cường, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau gắn với du lịch, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, thực hiện nguyện vọng của các vị lão thành cách mạng về việc rà soát các điểm di tích để lập hồ sơ khoa học đề nghị điều chỉnh, xếp hạng bổ sung theo Quyết định 822/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2017 của Bộ VHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 – 1975), xã Cư Pui, Yang Mao, Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Cũng theo nội dung kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 -  2025, gồm: Cắm biển chỉ dẫn, dựng bia tại các điểm của Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 – 1975) đã được Bộ VHTTDL xếp hạng di tích quốc gia; Tiếp tục tổ chức điều tra, khảo sát xác định vị trí, tọa độ và cắm mốc địa điểm dừng chân của một số cơ quan,  ban, ngành, còn lại ở Khu Căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 – 1975); Lập hồ sơ khoa học trình cấp có thẩm quyền xếp hạng bổ sung và điều chỉnh địa giới hành chính trong Quyết định xếp hạng số 822/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2017 của Bộ VHTTDL; Lập quy hoạch tổng thể Khu di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 – 1975), huyện Krông Bông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch.

Lâm Đồng triển khai các hoạt động thuộc Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2020

Sở VHTTDL Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch Triển khai các hoạt động thuộc Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được xây dựng và triển khai với mục đích: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020". Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án các cấp, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục, giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baodautu.vn)

Theo kế hoạch, các nội dung được triển khai trong năm 2020 ở phạm vi cấp tỉnh, bao gồm: Tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án; Nhân bản các tài liệu tuyên truyền, giáo dục; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại địa phương; Hướng dẫn, kiện toàn các mô hình câu lạc bộ về Gia đình; Kiểm tra, giám sát và tổng kết 10 năm thực hiện Đề án.

Tại địa phương, hoạt động tập trung vào các nội dung: Tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án; Nhân bản, cấp phát các tài liệu tuyên truyền, giáo dục; Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; Tuyên truyền thông qua sinh hoạt các loại hình Câu lạc bộ, họp thôn/tổ dân phố/khu dân cư; Hướng dẫn, kiện toàn các mô hình câu lạc bộ về Gia đình; Kiểm tra, giám sát và tổng kết 10 năm thực hiện Đề án.

Gia Lai địa điểm chiến thắng Plei Ring là di tích lịch sử cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc xếp hạng "Địa điểm chiến thắng Plei Ring" là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 3.

Các nhân chứng thăm chiến trường Plei Ring xưa. (Nguồn: gialai.gov.vn)

Di tích lịch sử "Địa điểm chiến thắng Plei Ring" thuộc làng Ring cũ, nay là khu vực chìm dưới lòng hồ Ayun Hạ (xã Hbông, huyện Chư Sê) có diện tích 10.000 m2. Đây là nơi ghi dấu trận đánh giữa Trung đoàn 803 của ta với Binh đoàn cơ động 100 (GM.100) của thực dân Pháp vào ngày 21/3/1954. Trận đánh đã tiêu hao một lượng lớn sinh lực địch với 936 tên bị tiêu diệt, 20 xe bị phá hủy, 200 xe cơ giới và pháo bị hư hỏng nặng. Chiến thắng này đã tạo tiền đề để Trung đoàn 96 của ta chính thức xóa sổ Binh đoàn cơ động 100 trong trận phục kích tại Đak Pơ (ngày 24/6/1954) làm nên chiến thắng Đak Pơ lẫy lừng.

Việc công nhận nơi diễn ra trận Plei Ring là di tích lịch sử thêm một lần nữa khẳng định những chiến công lớn lao, qua đó góp phần tô thắm trang sử vàng của quân đội Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp xâm lược. Bên cạnh đó, việc đầu tư, tôn tạo di tích chiến thắng Plei Ring xứng tầm với giá trị lịch sử sẽ tạo thêm 1 địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm điểm đến hết sức ý nghĩa để huyện Chư Sê phát triển du lịch văn hóa-lịch sử trong thời gian tới./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ