(Tổ Quốc) - Bất chấp lệnh cấm của TP Hà Nội để chống dịch COVID-19 nhiều chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động.
- 12.05.2021 Điều gì xảy ra bên trong 2 "tâm dịch" Covid-19 ở Hà Nội: "Tình hình của chúng tôi không phức tạp như nhiều người nghĩ"
- 11.05.2021 Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm các ổ dịch, nhanh chóng ổn định tình hình
- 11.05.2021 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chiến lược chống dịch là xuyên suốt, không thay đổi

Ngày 11/5, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động các nhà hàng bia hơi, quán bia, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Dù vậy, theo dhi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tổ Quốc, sáng 12/5 tại Hà Nội, nhiều chợ cóc, chợ tạm vẫn ngang nhiên hoạt động. Trong ảnh là khu vực cổng chợ 337 Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội)

Trước đó, các lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để giải tỏa các điểm chợ tự phát của người dân nhưng chỉ sau vài giờ, tiểu thương lại bày hàng hóa ra vỉa hè tiếp tục bán.


Hôm nay là ngày đầu tháng (1/4 âm lịch) nên việc mua bán diễn ra nhộn nhịp hơn ngày thường

Đa số mọi người đều đeo khẩu trang nhưng không đảm bảo giãn cách phòng dịch.

Việc các tiểu thương tụ tập họp chợ tại thời điểm này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Một chợ cóc trên đường Lê Hồng Phong (Hà Đông, Hà Nội) hoạt động ngay bên cạnh biển cấm của UBND phường Nguyễn Trãi.

Trước cổng chợ Văn La (Hà Đông - Hà Nội)


Chợ cóc khu vực trước cổng chợ 365 (Hà Đông, Hà Nội)