• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắt đối tượng chuyên đập kính ô tô trộm cắp tài sản

Pháp luật 04/06/2021 20:39

(Tổ Quốc) - Chiều nay (4/6), Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã bắt Nguyễn Nhật (SN 1976, trú thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) - là đối tượng liên tiếp đập phá kính ô tô của người dân đi tắm biển Bảo Ninh để trộm cắp tài sản.

Trước đó, nhiều người dân trình báo, trong khoảng 1 tháng trở lại đây họ đi tắm biển ở các thôn Cửa Phú, Trung Bính bằng xe ô tô, khi để xe gần bãi tắm và xuống tắm biển xong thì phát hiện xe bị đập cửa kính. Kẻ gian đã lấy đi nhiều tài sản trong xe.

Đơn cử, vào ngày 15/5, anh Trần Anh T. (SN 1983, trú Nam Lý, Đồng Hới) điều khiển xe ô tô biển số 30A – 843…và đỗ xe tại bãi biển ở thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh để cùng gia đình xuống tắm biển.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, anh T. lấy xe ra về thì phát hiện xe ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính chắn gió cửa ra vào phía trước bên phải và lấy trộm số tiền 1,5 triệu đồng để trong xe ô tô.

Vào ngày 20/5, anh Đào Hữu Tr. (SN 1993, trú xã Nghĩa Ninh, Đồng Hới) cùng gia đình đi tắm biển, điều khiển xe ô tô BKS 73A – 124…đến đỗ xe tại bãi biển ở thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh. Tối cùng ngày, anh Tr. tới lấy xe về thì phát hiện cửa kính chắn gió phía trước bị đập vỡ, số tiền trong xe khoảng 5,2 triệu đồng cũng bị kẻ gian lấy cắp.

Bắt đối tượng chuyên đập kính ô tô trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Ô tô bị đối tượng Nguyễn Nhật đập vỡ kính và trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng chuyên đập kính ô tô trộm cắp tài sản - Ảnh 2.

Gần đây nhất, ngày 1/6, chị Lê V. (SN 1987, trú Nam Lý, Đồng Hới) điều khiển xe ô tô BKS 73A- 128…đến bãi biển. Chị Lê V. gửi xe và cùng gia đình xuống biển tắm. Khoảng 20h30 chị Lê V. lấy xe ra về thì phát hiện xe ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính chắn gió phía trước và kính chắn gió phía sau, lấy trộm 01 túi xách màu đỏ…

Vào cuộc xác minh, điều tra, cảnh sát phát hiện và đưa vào "tầm ngắm" đối tượng Nguyễn Nhật. Người này sau đó được mời về cơ quan công an lấy lời khai và trước những chứng cứ rõ ràng, đối tượng Nhật đã thừa nhận hành vi của mình. 

Y khai, lợi dụng sơ hở của khách đến tắm biển, đã dùng búa đập kính cửa ô tô sau đó trộm cắp tài sản trong xe. Đối tượng Nhật khai báo với cơ quan công an rằng mình đang bị bệnh tâm thần và đưa ra một sổ "khám bệnh tâm thần" làm bằng chứng.

Hiện Công an TP Đồng Hới đang quản thúc đối tượng Nguyễn Nhật tại gia đình đồng thời xác minh việc đối tượng này có phải bị tâm thần hay không để từ đó có hướng xử lý.

V.Quý - P.An

NỔI BẬT TRANG CHỦ