• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắt nghi phạm cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em

Pháp luật 21/03/2019 16:27

(Tổ Quốc) - Cháu T. kể với mẹ rằng trên đường đi học về, cháu gặp một người đàn ông đi xe máy nói là người quen của gia đình, bảo cháu lên xe chở về nhà. Tuy nhiên, người đàn ông này lại chở cháu vào một nghĩa địa rồi giở trò đồi bại...

Ngày 21/3, đại tá Võ Văn Thạnh - Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho hay, Công an đã bắt khẩn cấp La Vi (27 tuổi, quê xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 19/3 gia đình cháu T. (8 tuổi, đang học lớp 2) đã đến công an trình báo việc nghi cháu bị hiếp dâm.

Bắt nghi phạm cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em - Ảnh 1.

La Vi bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Theo người nhà, cháu T. kể với mẹ rằng trên đường đi học về, cháu gặp một người đàn ông đi xe máy nói là người quen của gia đình, bảo cháu lên xe chở về nhà.

Tuy nhiên, người đàn ông này lại chở cháu vào một nghĩa địa rồi giở trò đồi bại, tháo lấy đôi bông tai 2,5 phân vàng 24K. Sau đó, người đàn ông này tiếp tục chở cháu T. về bỏ ở gần trường học rồi trốn mất.

Sau khi công an huyện Hoài Nhơn xác minh tin báo, rà soát đối tượng nghi vấn. Đến tối 20/3, lực lượng đã quyết định tạm giữ hình sự, khám xét nơi ở của La Vi (quê quán xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn). Tại đây, công an đã tìm thấy đôi bông tai vàng của cháu T.

"Sau quá trình đấu tranh lấy lời khai của đối tượng, xác định đủ điều kiện nên bước đầu công an đã bắt khẩn cấp đối tượng này", Đại tá Thạnh cho hay.

Qua trao đổi, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) chia sẻ, bệnh viện đã tiếp nhận cháu T. trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín. Hiện, sức khỏe bé đã tương đối ổn định và may mắn là cháu vẫn giữ được bình tĩnh.

Nguyễn Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ