• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bầu Hiển: "Chúng ta đã vô địch trong lòng người hâm mộ"

Thể thao 08/11/2020 21:49

(Tổ Quốc) - Chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển đã xuống sân an ủi, động viên các cầu thủ Hà Nội FC sau khi thất bại trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

Dù giành chiến thắng đậm 4-0 trước CLB Than Quảng Ninh ở vòng đấu cuối cùng mùa giải 2020 nhưng Hà Nội FC vẫn không thể giành được ngôi vô địch khi CLB Viettel đã có được chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn FC ở trận đấu cùng giờ. Với số điểm 41 sau 20 vòng đấu, đội bóng áo lính đã chính thức trở thành tân vương của giải đấu. 

Bầu Hiển: "Chúng ta đã vô địch trong lòng người hâm mộ" - Ảnh 1.

"Chúng ta đã vô địch trong lòng người hâm mộ"

Đây là một kết quả rất buồn với CLB Hà Nội FC. Với một khởi đầu kém ấn tượng khi hàng loạt trụ cột chấn thương, đội bóng thủ đô đã không thể nâng Cup vô địch lần thứ 6. Ngay sau trận đấu, Chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển đã xuống sân chia sẻ cùng các cầu thủ đội nhà.

"Chúng ta đã chiến đấu hết mình, cống hiến đến giây phút cuối cùng của mùa giải. Đấy là điều đáng trân trọng. Các con đã vô địch trong lòng người hâm mộ. Đây mới là chức vô địch quý giá nhất của cầu thủ và ban huấn luyện. Hãy giữ và phát triển nó. Hoan nghênh tất cả các con. Bây giờ tất cả hãy nghỉ ngơi đi, rôi chúng ta lại tiếp tục cho mùa giải sau" - Bầu Hiển chia sẻ.

Về phần mình, cầu thủ Lê Tấn Tài cho biết, toàn đội Hà Nội FC đã rất cố gắng trong mùa giải này khi có một khởi đầu không quá tốt do mất nhiều trụ cột, dẫn đến mất điểm số ở giai đoạn 1. Sang giai đoạn 2, toàn đội đã bám đuổi tốt trong nhóm dẫn đầu nhưng lại để xảy chân ở một số trận đấu quan trọng, đặc biệt là trong trận đấu trước Viettel.

"Trận đấu với Viettel được xem là trận chung kết của mùa giải nhưng thật sự CLB Hà Nội chưa vượt qua được nên mất quyền tự quyết. Toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện để có thể hướng tới chức vô địch mùa giải năm sau" - Lê Tấn Tài nói.

Như vậy, kết thúc mùa giải 2020, tân vương mới được xướng tên là CLB Viettel, ở vị trí thứ 2 giành HCB là CLB Hà Nội FC, xếp vị trí thứ 3 là CLB Sài Gòn FC. Đội bóng xuống hạng là CLB Quảng Nam. Thay thế cho đội bóng xứ Quảng là CLB Bình Định, đội bóng giành ngôi quán quân ở giải đấu hạng Nhất.



Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ