• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

B.Bình Dương muốn "bắt chết" Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng nói đấy là sai lầm

Thể thao 06/08/2019 16:47

(Tổ Quốc) - Theo cầu thủ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC, việc B.Bình Dương muốn khắc chế Văn Quyết sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ khác ghi bàn.

Vào lúc 19h ngày mai (7/8), trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Bình Dương trong khuôn khổ chung kết lượt về AFC Cup 2019. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm cho hay: "Trong trận đấu ngày mai, CLB Hà Nội FC sẽ không có được sự phục vụ của Đức Huy và Kebe do chưa có được đầy thủ thể lực. Trong nhiều năm qua, CLB Hà Nội FC đã định hình được lối chơi riêng của mình. Khi khiếm khuyết một hoặc hai vị trí thì lối chơi này sẽ khắc phục được việc đó. Đối với Hà Nội FC, dù chơi bất cứ giải đấu trạn đấu cũng luôn đề cao tinh thần công hiến, tôi nghĩ đó là 1 lợi thế".

68394605_2270881876366298_1172370426488160256_n

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia xứ Thanh cũng cho biết, B.Bình Dương có lối chơi khác biệt, chủ yếu dựa vào bóng bổng và các cầu thủ cao to cùng nhiều quả phạt tốt. Do vậy, trong trận đấu ngày mai, Hà Nội FC cũng sẽ có phương án khắc chế các tình huống này.

Ở thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội FC đang có trong tay 4 ngoại binh chất lượng gồm: Omar, Kébé, Moses và Sajjad. Tuy nhiên, trong những trận đấu vừa qua, các cầu thủ này chưa có quá nhiều cơ hội để thể hiện ngoại trừ Omar. Theo HLV Chu Đình Nghiêm, trường hợp của Moses mới bình phục chấn thương, do vậy, HLV Chu Đình Nghiêm cần phải có những phương án lựa chọn để tránh bào mòn thể lực; Với trường hợp của Kébé chưa bắt nhịp được tốt; Còn Sajjad chưa có được thể lực tốt nên không sử dụng. 

"Các đội bóng tại V-League đều phụ thuộc vào ngoại binh để tấn công. Hà Nội FC dựa vào lối chơi, tất nhiên thiếu vắng các ngoại binh sẽ hạn chế sức mạnh trong việc chống bóng bổng.  Nhưng chúng tôi sẽ có kế hoạch phân bổ. Mục tiêu của chúng tôi là đi đến chung kết khu vực  thì đã đạt được, nếu có cơ hội chúng tôi sẽ tiến xa. Còn với V-League và Cup Quốc gia thì chúng tôi có khát khao nhưng tùy thời điểm, tùy khúc cua sẽ có tính toán"-HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Về phần mình, trước câu hỏi của phóng viên về việc B.Bình Dương có dự định khóa chân cầu thủ đội trưởng Văn Quyết, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng cho biết: "CLB Hà Nội FC là tập thể tốt, không chỉ là một mình anh Quyết. Trong các trận vừa qua, anh ấy ghi bàn rất nhiều nhưng các vệ tinh xung quanh có làm tốt thì anh ấy mới ghi bàn. Nhưng nếu họ tập trung vào anh Quyết thì những người khác sẽ ghi bàn".

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ