• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bế mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực 2 năm 2019

Thể thao 28/05/2019 16:25

(Tổ Quốc) - Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, tối 27/5, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực 2 năm 2019 đã tiến hành Bế mạc và trao thưởng tại tỉnh Đắk Nông, với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Đắk Lắk.

Bế mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực 2 năm 2019 - Ảnh 1.

Hội thi đã thu hút gần 1.000 vận động viên (VĐV) đến từ 17 tỉnh, thành phía Nam đã tham gia tranh tài ở 7 môn: Bóng đá nam 5 người, bóng chuyền, chạy việt dã, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ-bắn ná, cà kheo.

Kết quả về toàn đoàn: Đắk Lắk giải Nhất với 19HCV, 10HCB, 3HCĐ, tổng 485 điểm; Kon Tum giải Nhì với 9HCV, 12HCB, 7HCĐ, tổng 363 điểm; Gia Lai giải Ba với 13HCV, 12HCB, 3HCĐ, tổng 336 điểm; Đoàn chủ nhà Đắk Nông giải Tư với 1HCV, 4HCB, 15 HCĐ, tổng 296 điểm; Bình Phước giải Năm với 2HCV, 2HCB,12HCĐ, tổng 189 điểm.

Bế mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực 2 năm 2019 - Ảnh 2.

Ban tổ chức Hội thi đã trao cờ cho 5 đơn vị xuất sắc gồm: Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước. Trung ương Hội nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội thi. UBND tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen cho Vụ Thể dục Thể thao quần chúng, Tổng cục TDTT, Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia Hội thi.

Tại Lễ bế mạc Hội thi, ông Nguyễn Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ TDTT Quần chúng đã trao Cờ đăng cai tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II được tổ chức vào năm 2021 cho đơn vị tỉnh Quảng Ngãi.

Hội thi là nơi quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là hoạt động thể dục thể thao có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, các môn thể thao dân tộc truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Bế mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực 2 năm 2019 - Ảnh 3.

Trước đó, Ban tổ chức đã trao huy chương, tiền thưởng cho các đội thi đấu ở môn kéo co, bóng đá nam và bóng chuyền.

Môn kéo co: Nhất nội dung 600kg nam và 560kg nam đều thuộc về đội Đắk Lắk; đội Gia Lai Nhất nội dung 520kg nam; đội Kon Tum Nhất nội dung nữ 560kg; Nhất nội dung 520kg nữ và Nhất nội dung 480kg nữ thuộc về đội Đắk Lắk; đội Đắk Lắk còn giành giải Nhất nội dung nam, nữ phối hợp hạng cân 580kg và hạng cân 540kg; đội Kon Tum Nhất nội dung nam, nữ phối hợp hạng cân 500kg .

Môn bóng đá: Nhất đội Gia Lai; Nhì đội Đắk Lắk; các đội Đắk Nông, Bình Phước giải Ba. Môn bóng chuyền: Đội Bình Phước Nhất bóng chuyền nam; Đắk Lắk Nhì; Giải Ba là các đội Đắk Nông và Kon Tum; Nhất bóng chuyền nữ đội Kon Tum; Nhì đội Đắk Lắk; các đội Đắk Nông, Bình Phước giải Ba.

Bế mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực 2 năm 2019 - Ảnh 4.

Trao Cờ đăng cai tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toànquốc lần thứ XII, khu vực II được tổ chức vào năm 2021 cho đơn vị tỉnhQuảng Ngãi.

Lan Anh (Ảnh: BTC)

NỔI BẬT TRANG CHỦ