• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D tại Hà Nội

Thời sự 20/06/2021 09:22

(Tổ Quốc) - Do thời gian xây dựng đã lâu cũng như chịu tác động không nhỏ từ hoạt động cơi nới của người dân nên hạ tầng của các khu tập thể cũ đã xuống cấp trầm trọng.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 1.

Được xây dựng từ những năm 60 của thế kỉ trước, khu tập thể E5, C5 Quỳnh Mai, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân.


Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 2.

Gia đình anh Đỗ Ngọc Đông là một trong 9 hộ dân sinh sống tại đây nhiều năm nay. Giống như các hộ gia đình khác, căn nhà của a như một căn hầm nằm lọt thỏm dưới nền đường.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D đang được chính quyền cảnh báo di dời - Ảnh 3.

Diện tích mỗi căn hộ khoảng 19 - 20 m vuông, điều kiện ẩm thấp, thiếu ánh sáng mặt trời... dẫn đến tình trạng mùa hè thì nóng, mùa mưa thì ngập.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 7.

Do bị sụt lún nên mặt bằng tầng 1 tầng thấp hơn so với mặt đường tới 2m. " Mỗi trận mưa lớn, nước thường xuyên tràn vào nhà khiến việc sinh hoạt của gia đình tôi bị ảnh hưởng, thậm chí còn lẫn cả nước cống bốc mùi hôi thối rất khó chịu", anh Đông chia sẻ.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 4.

Do thời gian xây dựng đã lâu cũng như chịu tác động không nhỏ từ hoạt động cơi nới của người dân cơ bản hạ tầng đã xuống cấp trầm trọng, sập xệ, rêu mốc...

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 5.

Qua quan sát của phóng viên, các dầm chịu lực tầng 2, 3, 4 đều đã nứt và yếu, tường nhà và trần bị bong tróc ở nhiều nơi.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 6.

Trần nhà luôn trong tình trạng có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 8.

Nhà vệ sinh chung ẩm thấp, dột nát. Một số hộ còn phải chịu đựng mùi hôi thối do trần nhà bị thấm nước từ nhà vệ sinh của tầng trên.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 9.

Người dân khu tập thể C5 đã nhiều lần làm đơn gửi lên các đơn vị chức năng nhưng cho đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết dứt điểm tình trạng trên

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 10.

Tương tự, khu nhà G6A tập thể Thành Công nằm trên mặt đường Nguyên Hồng. Q. Đống Đa, Hà Nội đã được đưa vào sử dụng từ năm 1987

 

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 11.

Toàn bộ khu tập thể hiện xuống cấp trầm trọng, mức độ nguy hiểm báo động ở cấp độ D. UBND phường Thành Công đã phải gắn biển thông báo ở đơn nguyên 1 và 2, yêu cầu các hộ dân không cơi nới trái phép và chủ động tháo dỡ các phần đã cơi nới để bảo đảm khả năng chịu lực của tòa nhà.

 

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 12.

Khe nứt vô cùng nguy hiểm có thể nhìn thấy rõ từ bên ngoài.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 13.

Theo số liệu thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 1.500 chung cư cũ có quy mô từ 2 đến 5 tầng, chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1990, ngoài ra còn một số chung cư được xây dựng từ trước năm 1954.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 15.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị UBND các quận Ba Đình, Đống Đa khẩn trương hoàn thành di dời người dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D (cấp nguy hiểm cao nhất) trên địa bàn.

 

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 16.

Chung cư đơn nguyên 1, nhà A Ngọc Khánh (P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình) cũng là một trong những chung cư ở mức độ nguy hiểm cấp D được cảnh báo nhiều năm nay.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 18.

Tuy biển cảnh báo chung cư nguy hiểm đã được lắp đặt nhưng cuộc sống của các hộ dân tại đây vẫn diễn ra bình thường

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 19.

Nhiều hạng mục công trình có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

 

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D đang được chính quyền cảnh báo di dời - Ảnh 18.

Khu TT 51 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội) có 2 đơn nguyên. Tháng 3/2011, căn nhà 5 tầng số 49 sát bên cạnh đổ sập, gây hư hỏng nghiêm trọng đơn nguyên 1, vì vậy, khu tập thể này cũng được liệt vào danh sách nhà nguy hiểm mức độ D.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 23.

Tòa nhà trước đây đó có 19 hộ dân. Hiện 15 hộ đã di dời đến khu nhà ở tái định cư ở Đại Kim.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D đang được chính quyền cảnh báo di dời - Ảnh 20.

Đến thời điểm này vẫn chưa có phương án giải quyết đối với khu TT này.

Bên trong những khu tập thể cũ xập xệ, nguy hiểm cấp độ D cần được di dời - Ảnh 21.

Người dân đang hết sức mong mỏi TP Hà Nội sớm có chính sách toàn diện và những chỉ đạo quyết liệt hơn để các dự án cải tạo tập thể cũ trên địa bàn TP được nhanh chóng triển khai, bảo đảm có chỗ ăn ở, sinh hoạt ổn định, an toàn đồng thời làm đẹp diện mạo Thủ đô./.

 

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ