• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bệnh viện Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch

Thực hiện: Nam Nguyễn | 10/09/2021

(Tổ Quốc) - Chiều 10/9, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân Đoàn cán bộ y tế lên đường “chia lửa”, cùng nhân dân TP. HCM chống dịch. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có mặt và động viên căn dặn các y, bác sĩ trước giờ lên đường.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 1.

Chiều 10/9, Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân Đoàn cán bộ y tế lên đường “chia lửa” cùng nhân dân TP.HCM chống dịch.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có mặt và động viên các y, bác sĩ trước giờ lên đường. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn; Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ VHTTDL Lê Thị Phượng; Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản…

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 3.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ông rất xúc động khi dự Lễ xuất quân của Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Thể thao Việt Nam, cùng với hệ thống y tế cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng trân trọng gửi đến các y, bác sĩ lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và thành công trong chuyến công tác nhiều ý nghĩa này.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng biểu dương các y bác sĩ đã gác lại những công việc riêng tư để xung phong lên đường chi viện cho miền Nam. Dù thời điểm này dịch bệnh đang từng bước được đẩy lùi và đang dần được kiểm soát nhưng diễn biến của dịch bệnh vẫn còn nặng nề, phức tạp, Bộ trưởng mong muốn Đoàn 42 cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện hãy đem theo hành trang là tinh thần cống hiến và sự phục vụ hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 5.

Căn dặn đội ngũ y bác sĩ vào chi viện cho TP.HCM hãy học tập kinh nghiệm, phối hợp thật tốt với các đồng nghiệp, Bộ trưởng mong muốn các y, bác sĩ hãy đem hết kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn trở về, góp phần khẳng định vị thế của Bệnh viện; trở thành một điểm sáng trong biểu đồ điều trị của ngành y tế Việt Nam nói chung. Bộ trưởng cũng mong muốn Bệnh viện thể thao Việt Nam hãy thực hiện tốt vai trò là hậu phương vững chắc để đội ngũ y bác sĩ yên tâm lên đường hoàn thành nhiệm vụ.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 6.

Theo PGS.TS. Bs. Võ Tường Kha, Bệnh viện Thể thao Việt Nam có 42 cán bộ, y, bác sĩ tham gia và sẽ chia làm 3 đợt chi viện cho miền Nam. Hiện tại, 100% cán bộ y, bác sĩ, chiến sĩ đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Để đảm bảo công tác chuyên môn, Bệnh viện đã mời tổ công tác của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 đến tập huấn về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 7.

42 cán bộ,y, bác sĩ tham gia tình nguyện vào chi viện cho miền Nam chống dịch đều là những y bác sĩ có chuyên môn cao và có nhiều năm kinh nghiệm về chăm sóc bệnh nhân. Đoàn cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện thể thao Việt Nam sẽ lên đường theo 3 đợt. Đợt 1,15 y, bác sĩ sẽ lên đường vào ngày 12.9. Toàn bộ các y, bác sĩ đã được xét nghiệm RT-PCR vào sáng ngày 10.9 và chuẩn bị hành trang đầy đủ, sẵn sàng lên đường.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 8.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà, khích lệ tinh thần các y, bác sĩ trước khi lên đường.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 9.

Công đoàn viên chức Việt Nam cũng hỗ trợ các y bác sĩ trước giờ lên xuất phát.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 10.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao đồ bảo hộ cùng nhu yếu phẩm cho các y, bác sĩ trước khi lên đường.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 11.

Có mặt trong số các y bác sĩ sẽ lên đường đợt 1, bác sĩ Nguyễn Thành Long cho biết rất vinh dự khi được lựa chọn chi viện cho TP.HCM trong đợt xuất quân đầu tiên. “Xác định được nhiệm vụ của người bác sĩ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và thực hiện lời dạy của Bác “lương y như từ mẫu”, tôi và các y, bác sĩ trong đoàn sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ và mang tin vui chiến thắng trở về.”, bác sĩ Nguyễn Thành Long khẳng định.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 12.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bắt tay động viên các "chiến binh áo trắng" trước giờ lên đường vào tâm dịch miền Nam.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 13.

Các y bác sĩ thể hiện quyết tâm trước giờ xung trận.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 14.

Các đồng nghiệp tiễn đoàn lên đường ra sân bay

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 15.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 16.

Bệnh viên Thể thao Việt Nam xuất quân tăng cường lực lượng vào miền Nam chống dịch - Ảnh 17.

Những cái vẫy tay tạm biệt hẹn chiến thắng dịch bệnh trở về.

NỔI BẬT TRANG CHỦ