• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ

Thời sự 16/02/2021 19:45

(Tổ Quốc) - Chiều 16-2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác cách ly tại khách sạn Somerset West Point, nơi phát hiện bệnh nhân người Nhật mắc Covid-19 tử vong hôm 13-2.

Tham gia đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và đoàn đã kiểm tra khu vực khách sạn Somerset West Point (phường Quảng An, quận Tây Hồ), nơi đang được phong tỏa do phát hiện hai người Nhật Bản mắc Covid-19 là bệnh nhân số 2.229 và bệnh nhân số 2.240 (F1 của bệnh nhân 2.229).

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ - Ảnh 2.

Khách sạn Somerset West Point được phong toả và bảo vệ nghiêm ngặt để phòng dịch.

Sau khi kiểm tra tình hình, nghe các bên báo cáo, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, quận Tây Hồ, quản lý khách sạn phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định về việc phong tỏa, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất. Trong đó, việc quan trọng hàng đầu là phải khẩn cấp truy vết kỹ càng, xét nghiệm để xác định chính xác bệnh nhân số 2.229 lây từ nguồn nào, từ Nhật Bản, từ thành phố Hồ Chí Minh, trên đường ra Hà Nội hay tại Hà Nội...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

"Tôi đề nghị các đồng chí phải chạy đua với thời gian để trả lời những câu hỏi này", đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ. Đồng thời phải theo dõi sức khỏe toàn bộ những người liên quan và người lưu trú tại khách sạn đang thực hiện cách ly; bảo đảm thật tốt điều kiện ăn, uống, chăm sóc y tế cho từng trường hợp.

Sau khi kiểm tra tình hình thực hiện yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0h ngày 16-2-2021, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, UBND thành phố có hướng dẫn thực hiện cụ thể, bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện và thực hiện đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn; tránh việc thiếu đồng bộ dẫn đến thực hiện không nghiêm, không đạt được hiệu quả cao nhất về phòng, chống dịch; đồng thời không để vì phòng, chống dịch mà gây những thiệt hại kinh tế không đáng có.

Làm việc tại Quận ủy Tây Hồ, đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo quận Tây Hồ báo cáo tình hình, nghe bí thư, chủ tịch UBND các phường thông tin về công tác phòng, chống dịch tại cơ sở, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định phòng, chống dịch, nhất là việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0h ngày 16-2...

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn, ngoài hai bệnh nhân người Nhật Bản liên quan tới khách sạn Somerset West Point, toàn quận hiện có 94 trường hợp F1 cũng liên quan đến hai bệnh nhân này. Trong đó, 1 trường hợp F1 của BN 2.229 đã trở thành F0 (BN 2.240), còn 76 người khác đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-Cov-2. 17 F1 của BN 2.240 đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa có kết quả. Bên cạnh đó, quận còn có 355 trường hợp F2, 267 trường hợp F3 và 260 trường hợp về từ vùng dịch hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, trong 2 ngày trở lại đây, tình hình dịch có diễn biến mới, trong đó bệnh nhân 2.229 tử vong chưa rõ nguyên nhân. Thành phố đã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhất là truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca bệnh và người trở về từ vùng dịch. Tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, UBND thành phố sẽ hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương về thực hiện đóng cửa cửa hàng, cửa hiệu, bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ - Ảnh 4.

Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, lãnh đạo và các cơ quan thành phố đã phản ứng kịp thời, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Trung ương, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo cụ thể, bài bản. Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đã vào cuộc khẩn trương, tổ chức thực hiện đồng bộ; bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ Trung ương đặt ra, thành phố yêu cầu; mặc dù trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, nhưng nhân dân Thủ đô đã đón Tết thực sự đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm... Trong đó, các đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sĩ phục vụ tại các khu cách ly tập trung, người thực hiện cách ly đều đã được quan tâm (tăng giá trị quà Tết, tăng hỗ trợ, suất ăn...).

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ - Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Thành ủy đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu như bác sĩ, nhân viên y tế, công an, bộ đội đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Kết quả của thành phố có được cũng nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ rất lớn của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành trung ương.

Mặc dù là quận có số lượng người nước ngoài cư trú rất lớn, địa bàn rộng, giao thương nhộn nhịp, nhưng đến giờ này, quận đang kiểm soát khá tốt tình hình. Trong đó, những giải pháp ứng phó khi phát hiện ca bệnh 2.229 đã được quận thực hiện khẩn trương, kịp thời.

Lưu ý ngày mai (17-2) là kết thúc kỳ nghỉ Tết, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, trong đó có quận Tây Hồ phải khẩn trương tuyên truyền, nhắc nhở, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp; thực hiện nghiêm các giải pháp phòng dịch đối với người dân trở về từ vùng dịch; bảo đảm các biện pháp an toàn cho sản xuất, kinh doanh; tính toán để cần thiết có thể áp dụng ngay biện pháp giãn cách xã hội ở một khu vực theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

"Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, ban chỉ đạo, các tổ phản ứng nhanh ở thôn, tổ dân phố phải sát sao, tăng cường chia sẻ thông tin, kiểm soát và quản lý chặt chẽ người ra, vào Hà Nội, nhất là số lượng người nước ngoài", đồng chí Vương Đình Huệ nói.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quận Tây Hồ, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quan tâm, kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo, không để lây nhiễm cho các lực lượng phục vụ; tăng cường tầm soát các đối tượng có biểu hiện lâm sàng như ho, sốt, khó thở...

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngay từ đợt dịch Covid-19 đầu tiên, thành phố đã yêu cầu phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; đến nay đã cho thấy đây là chỉ đạo hoàn toàn đúng đắn. Các cấp, các ngành phải tiếp tục quán triệt tinh thần này; đặt sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân là mục tiêu số một.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ - Ảnh 6.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và lãnh đạo thành phố trao quà hỗ trợ cho các lực lượng trong tuyến đầu chống dịch của quận Tây Hồ.


Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy và lãnh đạo thành phố đã trao quà của thành phố cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ