• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Phong tỏa 1 phường nơi phát hiện ca lây nhiễm COVID-19

Thời sự 28/01/2021 14:14

(Tổ Quốc) - Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, sau khi được thông tin phát hiện, với tinh thần quyết liệt, thần tốc, tỉnh đã thực hiện một số biện pháp.

Phong tỏa một phường tại Hải Dương

Liên quan đến ca bệnh 1552 (nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: công nhân công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) vừa phát hiện trên địa bàn, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, tại Thành phố Chí Linh, ngay từ hôm qua, sau khi được thông tin, với tinh thần quyết liệt, thần tốc, tỉnh đã thực hiện một số biện pháp.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Phong tỏa 1 phường nơi phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Cụ thể, tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế được tăng cường, khẩn trương tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân đang làm việc tại công ty này, với hơn 2.300 công nhân.

Qua đó, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, không chỉ với công nhân đang làm việc trong các công ty, tỉnh còn lấy mẫu với các đối tượng F1, F2, F3, có tiếp xúc với người lây nhiễm. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm của các công nhân có liên quan... 

"Chúng tôi đã họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Hôm nay sẽ tiến hành phong toả Phường Cộng Hoà, nơi có nhà máy phát hiện ca lây nhiễm trên địa bàn phường", ông Thăng thông tin.

Đối với thành phố Chí Linh, ông Thăng cho biết, sẽ thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, cùng với đó sẽ cách ly những đối tượng có nghi nhiễm F1 tại địa bàn thành phố Chí Linh và các địa bàn có liên quan. Đồng thời cho tiến hành rà soát các nhà máy trên địa bàn của tỉnh Hải Dương đang hoạt động.

"Những nhà máy nào không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch sẽ cho tạm dừng", Bí thư Hải Dương nhấn mạnh. Đối với trường học, tỉnh đã cho học sinh nghỉ sớm hơn một tuần theo quy định để phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, từ nay đến Tết còn khoảng gần 2 tuần nên tỉnh xác định tập trung cao độ các giải pháp nhằm khống chế dịch trên tinh thần không lơ là, chủ quan. 

Tỉnh đã chỉ đạo người dân trong toàn tỉnh đều phải đeo khẩu trang khi ra đường và thực hiện giãn cách xã hội theo đúng tinh thần chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng. Việc thực hiện giãn cách xã hội sẽ được bắt đầu từ 12h trưa nay (28/1).

Được biết, tỉnh Hải Dương, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã lấy 190 mẫu xét nghiệm, cho kết quả 72 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chưa có nghiên cứu về chủng mới SARS-CoV-2

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp, ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, với tình hình hiện nay rất có thể chúng ta sẽ phải phong tỏa Quảng Ninh, Hải Dương. Hiện, Bộ đang trình phương án này để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Phong tỏa 1 phường nơi phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế trao đổi với báo chí sau cuộc họp.

Cũng theo ông Lương Ngọc Khuê, do các ca dương tính trong cộng đồng được phát hiện lần này có số lượng lớn nhất từ trước đến nay nên các địa phương khác ngoài Quảng Ninh, Hải Dương cũng đều có khả năng lây lan diện rộng. Bộ sẽ nâng cao mức cảnh báo đến tất cả các địa phương trong cả nước.

Ông Lương Ngọc Khuê cho biết thêm, các ca bệnh mới phát hiện liên quan đến chủng mới nên nguy cơ lây lan rất nhanh, độ lây lan lớn. Trước kia chu kỳ ủ bệnh khoảng 4 ngày thì bây giờ nhanh hơn, có khi chỉ 2-3 ngày, tốc độ lây lan cũng nhanh hơn.

Hiện tại, chúng ta phải nâng lên 1 bước trong phòng chống dịch, từ việc thực hiện nghiêm chiến lược, sách lược, phân vùng, cách ly, dập dịch, điều trị và xét nghiệm.

Ông Khuê thông tin, số lượng nhân viên tại Sân bay Vân Đồn xét nghiệm dương tính là hơn 10 người và thêm 1 người nhà nữa. Chính vì vậy sân bay phải đóng cửa toàn bộ để xét nghiệm. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích các chuyến bay.

Đối với chủng mới SARS-CoV-2, hiện nay chưa có nghiên cứu vì đêm qua chúng ta mới họp khẩn và triển khai. Khi phát hiện ra thì số lượng lây lan đã rất nhanh, chưa xác định được F0.

Qua phân tích Hải Dương và Quảng Ninh cũng có mối liên quan, đó là liên quan về yếu tố dịch tễ. Đây là ổ dịch lớn nhất phát hiện trong cộng đồng từ đầu năm đến nay. 

Trong một diễn biến khác, tại hội nghị tổng kết dự án ứng phó khẩn cấp với đại dịch COVID-19 của Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức vào sáng nay (28/1), PGS. TS. Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, 2 bệnh nhân mắc CIOVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng ở Quảng Ninh và Hải Dương rất phức tạp, vì cả 2 bệnh nhân này đến nay vẫn chưa tìm được nguồn lây là ở đâu.

Không chỉ vậy, thời gian 2 bệnh nhân này lây lan trong cộng đồng là bao lâu vẫn chưa xác định được, rất phức tạp. Thực tế, đa số ca mắc COVID-19 đều không có triệu chứng, có khả năng lây lan cao.

Theo ghi nhận của phóng viên, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng được siết chặt, nghiêm ngặt hơn. Các đại biểu, nhân viên phục vụ, phóng viên tác nghiệp... tại trung tâm đều được phát khẩu trang để sử dụng ngay từ cổng kiểm soát.



Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ