• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam: Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là lời hiệu triệu đối với toàn dân tộc

Thời sự 31/03/2020 16:17

(Tổ Quốc) - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường chia sẻ, phía địa phương chúng tôi triển khai tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân trong tỉnh lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cùng chung sức, đồng lòng, chống đại dịch Covid-19.

Đầu giờ chiều 31/3, trao đổi với Báo điện tử Tổ Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường chia sẻ, ngay sau khi nhận được lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, phía địa phương chúng tôi triển khai tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân trong tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cùng chung sức, đồng lòng, chống đại dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường chia sẻ, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là lời hiệu triệu đối với toàn dân tộc. Trong chiều nay (31/3), Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ họp để triển khai lời kêu gọi và kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp chiều hôm qua (30/3). Đồng thời bàn những kế hoạch cụ thể để chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

"Lời kêu gọi toàn thể nhân dân phòng chống dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất thuyết phục, là việc làm cấp thiết, Quảng Nam triển khai, hưởng ứng tích cực. Chúng tôi vận động nhân dân không được chủ quan, lơ là và hạn chế ra đường, chung sức cùng đất nước chống đại dịch Covid-19", Bí thư Phan Việt Cường chia sẻ.

Ủng hộ lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng chung sức, đồng lòng chống đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường (bên phải) đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, trong sáng nay (31/3), ông cùng các ngành chức năng đã đi kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đa số người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh, tất cả các hàng quán đều không phục vụ khách tại chỗ, bán hàng mang về nhà, người dân không tụ tập đông người…

Liên quan tới công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Nam, ngày 28/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch bắt đầu bằng cấp độ 2, bao gồm: Cấp độ 2: dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong tỉnh; cấp độ 3: dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trong tỉnh; cấp độ 4: dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ trên 1.000 trường hợp mắc trong tỉnh.

Nguyên tắc triển khai hoạt động là thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ với phương châm "4 tại chỗ": dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.  

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ