• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini giữa phố Cổ

Thực hiện: Nam Nguyễn | 10/09/2021

(Tổ Quốc) - Trong thời gian giãn cách xã hội, ông chủ cửa hàng phụ kiện điện thoại giữa phố cổ Hà Nội đã chuyển đổi sang… bán rau. Rau tươi, giá rẻ và mở cửa từ sáng sớm đến tối khuya.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 1.

Những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, khu vực phố cổ Hà Nội xuất hiện một cửa hàng bán rau, củ, quả tươi ngon trên phố Hàng Giấy (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 2.

Đây vốn là cửa hàng bán phụ kiện điện thoại lâu năm của “ông chủ” Phan Kiều Hưng. Được biết, cửa hàng mở cửa từ sáng sớm tới tối khuya. Mặt hàng chủ yếu là các loại hoa quả, rau, củ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 3.

Anh Hưng cho biết, sáng sáng anh sử dụng xe ô tô cá nhân đi thu mua đồ tại các chợ và một số vùng trồng rau ở ngoại thành mang về bán. Với mục đích phục vụ người dân trong giai đoạn dịch bệnh nên anh bán với giá rất rẻ.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, anh Hưng còn bán hàng trên trang facebook cá nhân.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 5.

Mặt hàng chủ yếu bán tại cửa hàng là hoa quả. Ngoài ra có ít rau và đồ khô.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 6.

Các mặt hàng phụ kiện điện thoại phải “nhường chỗ” cho rau, củ, quả.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 7.

"Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các nhân viên bán hàng đều đã tiêm vaccine. Tại cửa hàng cũng có kẻ vạch nhằm thực hiện quy định giãn cách. Ngoài ra trên trang cá nhân tôi cũng khuyến khích mọi người đặt hàng qua tin nhắn, nhằm tuân thủ đúng quy định giãn cách xã hội", anh Hưng cho biết thêm

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 8.

Cũng giống như của hàng của anh Hưng, trên phố cố gần đây xuất hiện nhiều hộ kinh doanh thay đổi mặt hàng buôn bán để đảm bảo cuộc sống.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 9.

"Trước đây gia đình tôi chuyên bán buôn quần áo, đồ may mặc nhưng từ ngày dịch bệnh việc buôn bán giảm mạnh, rồi phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nên gia đình tôi đã quyết định tận dụng tầng 1 để bán rau củ quả, các mặt hàng thiết yếu phục vụ bà con cũng như có đồng ra đồng vào trong những ngày khó khăn này ", bà Hoan (Đồng Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 10.

Một cửa hàng chuyên buôn bán hoa cũng chuyển đổi thành siêu thị mini.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 11.

"Giãn cách xã hội kéo dài không ai đặt hay mua hoa nên gia định cũng mở một sạp rau xanh để kiếm sống qua ngày. Chúng tôi cũng thực nghiêm các biện pháp an toàn phòng dịch như căng vách ngăn và yêu cầu người mua đừng cách xa 2m" , chủ một tiệm hoa trên phố Hàng Lược nói.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 12.

Một chủ tiệm sách báo cũ cũng thay đổi thành cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 13.

Chủ cửa hàng chia sẻ, hầu hết người mua đều là người quen hoặc hàng xóm nên không cần chọn lựa, chỉ cần gọi tên mặt hàng và để tiền qua khe là có hàng mang về.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 15.

Do giãn cách xã hội kéo dài nên nhiều cửa hàng đã linh động thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 16.

Cửa hàng quần áo cũng trở thành một tiệm rau mini.

Biến cửa hàng phụ kiện điện thoại thành siêu thị rau mini  giữa phố Cổ - Ảnh 17.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ