• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ

Thời sự 08/10/2020 11:03

(Tổ Quốc) - Mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ ngày 7/10 tại tỉnh Quảng Trị đã làm các sông, suối, hồ đập dâng cao. Nhiều địa phương bị ngập cục bộ, chia cắt do lũ, đặc biệt là huyện miền núi Hướng Hóa.

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm ngày 7/10, trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xảy ra mưa rất to, nước sông Sê Pôn tiếp tục dâng cao. Ngay trong đêm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tại các địa bàn đã nhanh chống triển khai lực lượng nhằm hỗ trợ đưa các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ - Ảnh 2.

Tại xã Tân Long, Đồn Biên phòng Thuận phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động 50 hộ thuộc các thôn Long Yên, Long Thành, Xi Núc có nguy cơ ngập lụt cao đến nơi an toàn.

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ - Ảnh 3.

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ - Ảnh 4.

Theo Đồn Biên phòng Thuận, trên địa bàn có 4 điểm ngập nước chia cắt tuyến đường Lìa thuộc thôn Thuận 2,3,5 xã Thuận và thôn Long Thành xã Tân Long. Đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương di dời 80 hộ/ 393 khẩu đến vị trí an toàn.

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ - Ảnh 5.

Nhiều chốt phòng chống dịch của Bộ đội Biên phòng cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ - Ảnh 6.

Đêm ngày 7 và sáng ngày 8/10 trên địa bàn 3 xã (Thanh, Lìa, Xy) xảy ra mưa rất to, nước sông Sê Pôn tiếp tục dâng, hầu hết các đập tràn tuyến đường Lìa, tuyến đường liên thôn đều bị ngập chia cắt. Ngay trong đêm, Đồn Biên phòng Thanh đã phối hợp với chính quyền xã Thanh, Lìa di dời hơn 100 hộ dân ở các nơi có nguy cơ ngập lụt về tại nhà cộng đồng và các điểm trường ở vị trí cao, đảm bảo an toàn.

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ - Ảnh 7.

Tại xã Hướng Việt, Đồn Biên phòng Hướng Lập cũng giúp người dân đưa tài sản đến nơi cao ráo.

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ - Ảnh 8.

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ - Ảnh 9.

Hiện tại trên địa bàn huyện Hướng Hóa, nhiều đập tràn tuyến đường Lìa và các tuyến đường liên thôn bị ngập chia cắt. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phải triển khai các tổ chốt chặn, không cho người dân và phương tiện qua lại các điểm ngập sâu.

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ - Ảnh 10.

Đến 1h30 sáng 8/10, Đồn Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cùng địa phương đã vận động sơ tán, di dời tổng cộng 882 hộ/3.570 khẩu (Lao Bảo 730 hộ/3100 khâu; Tân Thành 152 hộ/470 khẩu). Nhiều thôn khóm hiện bị ngập sâu. Đơn vị đang triển khai 40 CBCS xuống địa bàn Tân Thành, Lao Bảo để phối hợp với địa phương ứng phó với mưa lũ.

Biên phòng Quảng Trị trắng đêm giúp người dân chạy lũ - Ảnh 11.





 

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ