• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Định: Đẩy mạnh tuyên truyền để đến năm 2025 không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS

Pháp luật 03/11/2023 13:54

(Tổ Quốc) - Nhằm giúp bà con đồng bào DTTS nâng cao nhận thức và tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết, trong thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đã tăng cường tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại nhiều địa phương

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định và các cấp ủy, chính quyền, địa phương nên các thôn, làng, xã có đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định, đời sống người dân ngày càng cải thiện, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển; bộ mặt các thôn, làng ngày càng khởi sắc.

Bình Định: Đẩy mạnh tuyên truyền để đến năm 2025 không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS - Ảnh 1.

Một diễn đàn tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS do các cơ quan của tỉnh Bình Định tổ chức

Tuy nhiên, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn còn âm ỉ, ảnh hưởng đến chất lượng dân số của vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. Theo số liệu báo cáo tổng hợp từ đầu năm đến nay, trên địa bàn hai huyện Vĩnh Thạnh và Vân Canh tình trạng tảo hôn đang có nguy cơ tăng trở lại.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và việc triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan đến vấn đề tảo hôn, mới đây Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đã phối hợp với Phòng Dân tộc hai huyện Vĩnh Thạnh và Vân Canh trực tiếp xuống các thôn, làng để tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

Qua các Hội nghị, có trên 1.250 người dân tham dự, gồm bí thư chi bộ, trưởng làng, Người có uy tín, đại diện các tổ chức quần chúng, bà con ở các làng thuộc xã Canh Liên, Canh Thuận, huyện Vân Canh và các làng thuộc xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh. Tại Hội nghị bà con được nghe các chuyên đề, được cung cấp tài liệu hướng dẫn, tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình; nguyên nhân, tác hại và hệ lụy của vấn đề tảo hôn và các quy định xử phạt hành chính cũng như hình sự của pháp luật nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương lồng ghép nội dung thực hiện Bản cam kết “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” trong gia đình với người dân. Đây cũng là cơ sở cho việc chấp hành, thực hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như chung tay phòng chống nạn tảo hôn tại địa phương. Nội dung này được bà con đồng tình hưởng ứng.

Xã An Nghĩa, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) là địa bàn có đông đồng bào Bana và H'rê sinh sống. Những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, tình trạng tảo hôn ở xã có xu hướng giảm. Đặc biệt thông qua công tác tuyên truyền, bà con nhân dân đã có nhận thức sâu sắc về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Để đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến người dân nhằm đẩy lùi vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết đến đồng bào DTTS, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đã tổ chức buổi phổ biến thông tin tuyên truyền tại địa phương này.

Tại đây, đồng bào Bana và H'rê đã được thông tin những quy định của pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; những hệ lụy, nguyên nhân và những giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng như Quyết định số 405-UBND tỉnh về thực hiện Đề án "giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025.

Ông Đinh Văn Nhân, người uy tín Thôn 1, xã An Nghĩa cho biết, bước đầu tình trạng tảo hôn đã có xu hướng giảm do địa phương có cách tuyên truyền mềm mỏng trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, các tài liệu tuyên truyền cũng được cập nhật đầy đủ, góp phần giải đáp những thắc mắc của bà con nhân dân. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục giáo dục con cháu của mình để dần tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn.

Anh Đinh Văn Hương, xã An Nghĩa, huyện An Lão cho biết, bà con đồng bào DTTS của xã đã được cán bộ tuyên truyền không được kết hôn sớm mà phải chờ đủ tuổi mới được lấy vợ, lấy chồng. Đối với con gái, ít nhất cũng phải đủ từ 18 tuổi. Còn con trai, ít nhất cũng phải đủ 20 tuổi trở lên.

Đặt mục tiêu đến năm 2025 không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS

Thực hiện Đề án "giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và miền núi" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025, trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh công tác truyền thông trong nhân dân và đồng bào DTTS.

Bình Định: Đẩy mạnh tuyên truyền để đến năm 2025 không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS - Ảnh 2.

Bình Định đặt mục tiêu đến năm 2025 không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào 15 thôn thuộc các địa phương: An Lão, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thành.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đinh Văn Lung, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Định cho biết, trong thời gian tới, để ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, Ban dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành, các huyện, xã có vùng đồng bào DTTS tập trung phát triển kinh tế cho thật tốt.

Ban Dân tộc tỉnh cũng cũng sẻ đẩy mạnh tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS, để đến năm 2025 tỉnh Bình Định cơ bản không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

Cũng theo Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định Đinh Văn Lung, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể, trường học và chính quyền địa phương để nhân rộng mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đồng thời, phối hợp với ngành giáo dục đưa nội dung giáo dục giới tính, tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào tuyên truyền, giáo dục trong các trường dân tộc nội trú, bán trú; góp phần nâng cao ý thức pháp luật về hôn nhân và gia đình đối với học sinh, nhất là học sinh vùng DTTS.

Có thể khẳng định, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và đồng thuận cao trong nhân dân. Từ đó, từng bước ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ