• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Định: Hơn 42,975 tỷ đồng hỗ trợ gần 29.000 lao động không có giao kết hợp đồng

Pháp luật 27/07/2021 13:22

(Tổ Quốc) - Nhóm này gồm những người bán vé số, người hành nghề xích lô, ba gác, bốc vác… không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo quy định tại Quyết định 59/2015 của Thủ tướng chính phủ.

Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định cho biết, theo thống kê ban đầu, có 28.650 lao động không có giao kết hợp đồng lao động phải tạm ngừng hoạt động theo quy định của UBND tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Số này đều thuộc diện được hỗ trợ từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Nhóm này gồm cả những người bán vé số, người hành nghề xích lô, ba gác, bốc vác… không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo quy định tại Quyết định 59/2015 của Thủ tướng chính phủ.

Dự kiến kinh phí để hỗ trợ cho 28.650 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động là hơn 42,975 tỷ đồng. Hiện các địa phương tiếp tục rà soát kỹ đối tượng được hỗ trợ và tạm ứng ngân sách để hỗ trợ cho người dân. 

Bình Định: Hơn 42,975 tỷ đồng hỗ trợ gần 29.000 lao động không có giao kết hợp đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Người dân nhận trợ cấp từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính phủ năm 2020.

Ngoài ra, UBND tỉnh rà soát, thống kê các đối tượng còn lại theo Quyết định 23 hỗ trợ, với tổng mức dự toán 150 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Sở Tài chính cân đối nguồn lực để tổ chức thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh dành 50 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thực hiện cho vay khôi phục sản xuất, cho vay tạo việc làm cho DN gặp khó khăn.

Tại những cuộc tiếp xúc với người dân, vừa động viên bà con, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, vừa chỉ đạo, nhắc nhở: TX Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định là một trong những địa phương gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, là địa phương có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, 6 phường thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn thị xã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đời sống, việc làm của người dân khó khăn. Điều quan trọng là không được quên một ai, không để sót bất cứ một ai trong diện được nhận hỗ trợ mà vì điều này điều kia không được nhận!

Được biết, TX Hoài Nhơn cũng là địa phương đầu tiên chi trả, hỗ trợ cho người dân. Tổng số kinh phí Hoài Nhơn chuẩn bị đến nay là 10 tỷ đồng, đủ để phục vụ công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn. Trong trường hợp các địa phương trong tỉnh thiếu nguồn lực báo cáo Sở Tài chính để UBND tỉnh cân đối, với mục tiêu là hỗ trợ kịp thời, không để người dân gặp khó khăn và giúp người ngân trở lại cuộc sống bình thường./.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ