• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

BLV Quang Huy: HAGL sẽ rất đáng xem; Quốc Việt có thể là lời giải cho U22 Việt Nam ở SEA Games

Thể thao 07/04/2023 11:37

(Tổ Quốc) - BLV Quang Huy dành rất nhiều lời khen cho HAGL sau chiến thắng 4-1 trước Viettel tối qua.

Tối qua, V.League 2023 bắt đầu trở lại sau thời gian nghỉ khá dài nhường chỗ cho các cấp tuyển quốc gia tập trung. Ở trận mở màn vòng 5, đã có bất ngờ lớn xảy ra. Trên sân khách, HAGL đại thắng kình địch Viettel tới 4-1.

Nhận xét về những nguyên nhân dẫn tới chiến thắng cho HAGL và thảm bại cho Viettel, BLV Quang Huy nói:

"Thứ nhất HAGL rất quyết tâm, có đấu pháp hợp lý, cương nhu đúng thời điểm.

Viettel thì có phần chủ quan. Họ bố trí ở giữa sân, đá với Zaha là Hoàng Đức, đội hình nhìn chung thiên về công. Họ cũng sử dụng nhiều cầu thủ trong nước, kỳ vọng nội binh sẽ phát huy được khả năng nhưng thực tế là chưa.

Viettel vào trận với tâm thế muốn "ăn tươi nuốt sống" đối thủ. Nhưng HAGL sau khi ổn định thế trận thì rất biết người biết ta, tính toán bung sức đúng thời điểm.

Yếu tố nữa là ngoại binh. Viettel mất ngoại binh trên hàng công. Ở V.League như vậy khó đá lắm. Viettel nghĩ dùng nội lực bù đắp được nhưng thực tế là chưa đủ.

Và cũng có những thời điểm mang tính bước ngoặt. Ví dụ lúc Khuất Văn Khang chuyền cho Hoàng Đức dứt điểm cận thành mà gỡ hòa được 2-2 thì sẽ rất khác. Nhưng Hoàng Đức lại không ghi bàn. Mình bỏ lỡ thì HAGL nâng tỷ số lên 3-1, 4-1 cũng dễ hiểu thôi".

BLV Quang Huy: HAGL sẽ rất đáng xem; Quốc Việt có thể là lời giải cho U22 Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 1.

Một bàn thắng của Bùi Tiến Dũng là không đủ cho Viettel có điểm (Ảnh: Như Đạt).

Sau 5 vòng đấu, HAGL mới có chiến thắng đầu tiên. Nhưng chớ vì vậy mà nghĩ HAGL năm nay không tốt. Trong bối cảnh trẻ hóa lực lượng vì nhiều ngôi sao ra đi, HAGL đã có liền 5 trận bất bại. Trước các đối thủ mạnh như Nam Định, Công an Hà Nội, HAGL cũng đều hòa.

BLV Quang Huy nhận định, sau chiến thắng trước Viettel, có thể HAGL sẽ bật vọt mạnh mẽ:

"Tôi nghĩ HAGL sẽ lên mạnh đấy. Vì lực lượng của họ lúc này là cân đối. Họ không còn các ngôi sao trụ cột nữa nhưng cũng không còn chơi kiểu hào nhoáng mà thực dụng hơn, biết người biết ta. Khi cần họ có thể xù xì chứ không cần phải đẹp. Tôi nghĩ các trận tới, HAGL sẽ rất đáng xem đấy".

BLV Quang Huy: HAGL sẽ rất đáng xem; Quốc Việt có thể là lời giải cho U22 Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk cố gắng cho nhiều cầu thủ trẻ vào thi đấu để HLV Troussier đánh giá, tuyển quân (Ảnh: Như Đạt).

Một điều đáng chú ý là hôm qua, HAGL tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ. Đội hình của họ vốn đã được trẻ hóa thì còn được HLV Kiatisuk thử nghiệm nhiều tài năng hơn nữa, như Quốc Việt, Thanh Nhàn hay Đức Việt. Thậm chí khi vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo Quốc Việt chỉ mất vài phút để nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Sau trận, HLV Kiatisuk chia sẻ:

"Cách đây 2 ngày, tôi có gặp HLV Troussier ở buổi tập của HAGL. Chúng tôi có chào hỏi nhau. Tôi chúc mừng ông ấy khi trở thành HLV trưởng U23 Việt Nam và ĐTQG, còn HLV Troussier hỏi tôi trong đội hình HAGL có bao nhiêu cầu thủ trẻ có thể lên tuyển được?

Tôi đáp rằng xin mời ông hãy đến xem trận đấu sắp tới của HAGL và đưa ra đánh giá. HAGL có nhiều cầu thủ trẻ. Có người được đá chính, có người ngồi dự bị. Và sau khi có tỷ số tốt, tôi đã thay cầu thủ trẻ vào sân để họ có cơ hội thể hiện. Đây chính là cách giúp HLV Troussier có thêm lựa chọn".

BLV Quang Huy: HAGL sẽ rất đáng xem; Quốc Việt có thể là lời giải cho U22 Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 3.

Quốc Việt ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc (Ảnh: Như Đạt).

BLV Quang Huy nhận định về màn trình diễn tối qua của các ngôi sao U20 phía HAGL:

"Các ngôi sao trẻ của HAGL hôm qua đã thi đấu thành công. Quốc Việt vào chơi rất xông xáo, có pha bứt tốc ghi bàn rất tốt. Các cầu thủ trẻ này nếu được cho thi đấu nhiều sẽ đều hay cả, nên tôi không bất ngờ trước những gì họ thể hiện.

Quốc Việt hoàn toàn có thể là lời giải cho bài toán hàng công của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Không hiếm trường hợp lứa ít tuổi U20 lại hay hơn lứa đàn anh U22, U23".

BLV Quang Huy: HAGL sẽ rất đáng xem; Quốc Việt có thể là lời giải cho U22 Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 4.

Quốc Việt sẽ giải bài toán ghi bàn cho U22 Việt Nam ở SEA Games 32? (Ảnh: Như Đạt)

Hiện U22 Việt Nam đang được HLV Troussier đổi sang phong cách thi đấu thiên về kiểm soát bóng tấn công. Nhưng ở 1/3 phần sân đối phương, đội lại chưa triển khai và kết thúc tốt các đợt tấn công. Biết đâu, Quốc Việt sẽ thật sự như lời nhận định của BLV Quang Huy, là mũi nhọn giúp U22 Việt Nam liên tục ghi bàn ở SEA Games trên đất Campuchia.

Trở lại với vòng 5 V.League 2023, hôm nay (7/4) và ngày mai (8/4) sẽ diễn ra các cặp đấu giữa Nam Định vs Khánh Hòa, SLNA vs Bình Dương, Hà Tĩnh vs Đà Nẵng, Bình Định vs Thanh Hóa, Công an Hà Nội vs Hải Phòng, TP.HCM vs Hà Nội FC.

Nhận định về các cặp đấu này, BLV Quang Huy cũng kết lại câu chuyện:

"Tôi nghĩ vòng này cả Công an Hà Nội và Hải Phòng đều có cơ hội chiến thắng. Hải Phòng lâu nay đá ở Hàng Đẫy không thật sự tốt nhưng đấy là gặp Hà Nội FC hay Viettel. Còn CAHN là đội vẫn đang trong quá trình xây dựng. Nên Hải Phòng có cửa mang điểm về từ Hàng Đẫy đấy. Tôi nghiêng về tỷ số hòa.

Với Nam Định, họ chơi sân nhà thì sẽ thắng Khánh Hòa thôi. Ở thời điểm này, SLNA có cơ hội thắng cao hơn Bình Dương. Còn đấu với Đà Nẵng, Hà Tĩnh sẽ thắng. Tôi nghĩ Thanh Hóa không đơn giản đâu, họ thủ tốt lắm nên có thể mang điểm về từ Quy Nhơn, họ có thể hòa Bình Định đấy. Còn trước TP.HCM, có lẽ không bất ngờ gì đâu mà Hà Nội FC sẽ thắng thôi".

BLV Quang Huy: HAGL sẽ rất đáng xem; Quốc Việt có thể là lời giải cho U22 Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 5.

BLV Quang Huy

 

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt)

NỔI BẬT TRANG CHỦ