• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Công an có hai tân Thứ trưởng

Thời sự 17/01/2022 17:09

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ Công an có hai tân Thứ trưởng - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long.

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định diễn ra sáng nay (17/1), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị, trên cương vị mới, hai tân Thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất cách mạng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc trọng trách quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Ngành Công an và Nhân dân giao phó.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974, quê xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Thiếu tướng Long tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành cảnh sát kinh tế khóa D19, Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 9/2019, ông Long được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê quán: Xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ luật, Cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác, ông đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2021 là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; tháng 1/2021, ông được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Được biết, tháng 3/2021, theo quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để tiến hành quy trình bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Như vậy, các lãnh đạo Bộ Công an hiện có: Bộ trưởng Tô Lâm; các Thứ trưởng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn; Thượng tướng Lương Tam Quang; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; Lê Văn Tuyến; Nguyễn Văn Long.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ