• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Công an đề nghị gia đình vận động cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đầu thú

Thời sự 02/12/2020 20:48

(Tổ Quốc) - Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin về trường hợp của bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ Công an đề nghị gia đình vận động cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đầu thú - Ảnh 1.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, ngày 22/10/2018 bà Hồ Thị Kim Thoa đã xuất cảnh tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Ngày 4/9/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bà Thoa. 

Tiếp đó tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế cũng đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

"Hiện nay, Bộ công an đã có thư đề nghị gia đình, động viên bị can Hồ Thị Kim Thoa sớm về nước trình diện và đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng" - Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Công an, hiện nay Bộ vẫn chưa có thông tin về việc bà Thoa bị bắt giữ tại nước ngoài.

Trước đó, bà Hồ Thị Kim Thoa và cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong vụ việc bán rẻ đất "vàng" cho Sabeco.

Theo cáo trạng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm, bao gồm bà Thoa, đã gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng.

Ngày 2/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa - nguyên Uỷ viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo Ban Bí thư Trung ương Đảng, vi phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa là rất nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Công thương.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật của đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ