• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ công an khám nhà hai cựu lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng

Thời sự 19/03/2019 19:20

(Tổ Quốc) - Lực lượng Công an, Viện kiểm sát khám xét nhà riêng hai cựu lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng.

Gần cuối giờ chiều 19/3, lực lượng công an, viện kiểm sát tiến hành khám xét nhà riêng hai cựu lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng.

Đó là ông Nguyễn Thanh Sang, cựu Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng (số 21 đường Nguyễn Hữu Thông, quận Sơn Trà) và bà Nguyễn Thị Thu Hà, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng (số 99/38 đường Núi Thành, quận Hải Châu). Cả hai được cho là liên quan đến Vũ "nhôm".

Việc khám xét diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ.

Bộ công an khám nhà hai cựu lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng Công an và Viện kiểm sát khám xét nhà riêng ông Nguyễn Thanh Sang, cựu Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng.

Trước đó, liên quan đến Vũ "nhôm", ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Cùng bị khởi tố còn có 4 bị can khác gồm: Phan Xuân Ít (SN 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng); Phan Minh Cương (SN 1971, nguyên Giám đốc Công ty TNHH I.V.C, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79); Lê Anh Tuấn (SN 1959, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng) và Nguyễn Đình Thống (SN 1954, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng). Riêng bị can Phan Minh Cương bị bắt tạm giam, còn những bị can khác cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ