• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Công Thương tạm đình chỉ công tác đối với nguyên Chủ tịch PVN Nguyễn Quốc Khánh

Thời sự 09/12/2017 17:46

(Tổ Quốc) - Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quốc Khánh. Ông Khánh hiện công tác tại Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực đặt tại Bộ Công Thương.

"Thực hiện quy định tại Luật Lao động và các văn bản quy định có liên quan, Bộ Công Thương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quốc Khánh trong thời gian chờ kết luận làm rõ của cơ quan có thẩm quyền", Bộ Công Thương cho hay.

Ông Nguyễn Quốc Khánh (Nguồn: Internet)

Cụ thể, chiều 8/12, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quốc Khánh trong thời gian chờ kết luận làm rõ của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Quốc Khánh nguyên là Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khi Việt Nam từ tháng 1/2016 - 3/2017. Ông Khánh hiện công tác tại Văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đặt tại Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Khánh. Bộ này tạm đình chỉ công tác để chờ đợi cơ quan có thẩm quyền làm rõ.

Trước đó, ctrên cơ sở tờ trình của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương từng kết luận ông Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng giám đốc) cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy PVN nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Khánh có trách nhiệm trong việc ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của HĐTV, chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu EPC Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm tại dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh. Sau đó, Thủ tướng có quyết định cho ông Khánh thôi giữ chức vụ Chủ tịch PVN kể từ ngày 9/3. Sau khi thôi giữ chúc PVN, ông Khánh được điều về Văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đặt tại Bộ Công Thương cho đến nay./.

Hà Giang

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ