• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bố đẻ dùng xăng, rơm đốt chân con trai

Pháp luật 06/10/2022 18:36

(Tổ Quốc) - Các cơ quan chức năng huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân về hành vi đối tượng Tuấn dùng rơm và xăng đốt con trai mình gây bỏng độ 3. Đồng thời các tổ chức, đoàn thể đã thăm hỏi và động viên cháu bé sớm hồi phục sức khoẻ trở về gia đình.

Ngày 6/10, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho hay, lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã vào cuộc điều tra vụ cháu bé ở thôn Cà xã Hoàn Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) bị bố đẻ của mình là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987) trói tay chân và dùng rơm, xăng tẩm đốt chân của cháu bé.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 18h ngày 2/10, khi đang uống rượu thì Tuấn nghe nhà hàng xóm tố con trai mình lấy trộm tiền mua đồ chơi.

Bố đẻ dùng xăng, rơm đốt chân con trai - Ảnh 1.

Ngoài việc bỏng hai chân, trên người cháu bé sau khi bố đẻ tẩm xăng, rơm đốt chân còn một số vết tích trầy xước và bầm tím nghi do dùng vật cứng đánh vào.

Bức xúc trước câu chuyện này, Tuấn về nhà dùng dùng dây cột con của mình lại, dùng rơm và xăng đốt hai chân của cháu.

Nghe tiếng kêu khóc lớn, bà nội cháu là Nguyễn Thị Hiến (SN 1954) nhà gần đó chạy sang dập lửa sau một lúc mới cứu được cháu mình ra khỏi đám cháy và đưa cháu đi đến trạm xá xã để sơ cứu và điều trị.

Tuy nhiên, sau 1 ngày điều trị, đôi chân của cháu bị bỏng quá nặng nên phải chuyển lên điều trị ở bệnh viện tuyến huyện. Hiện tại cháu bé đang được các bác sĩ tích cực điều trị vết bỏng độ 3 trên cả hai chân của cháu.

Không chỉ 2 chân, cháu còn có những vết trầy xước, bầm tím ở lưng, mạn sườn và tay… những dấu vết nghi ngờ cháu còn bị đánh bởi vật cứng.

Hiện tại cơ quan Công an huyện Bố Trạch đang tiếp tục lấy lời khai và làm rõ sự việc./.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ