• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp dân trong thời gian giãn cách xã hội

Thực hiện: Nam Nguyễn | 25/08/2021

(Tổ Quốc) - Ban chỉ huy quân sự huyện Đan Phượng (Hà Nội) phối hợp cùng chính quyền xã Phương Đình hỗ trợ nông dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản trong thời gian giãn cách xã hội tại Hà Nội.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Hiện nay trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội, nhiều loại nông sản và hoa màu đã vào mùa thu hoạch nhưng người nông dân không thể thu hoạch và tiêu thụ vì chấp hành Chỉ thị 16.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Nhằm đảm bảo nông sản của người dân không bị ứ ùn tại vườn, không được thu hoạch, Ban chỉ huy quân sự huyện Đan Phượng (Hà Nội) cùng với Xưởng X260 (thuộc Cục Quân Khí, Bộ Quốc Phòng) và lực lượng dân quân xã Phương Đình (huyện Đan Phượng) đã hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Ông Bùi Văn Cát, nông dân thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng cũng cho biết, vườn đu đủ nhà ông đã vào giữa vụ thu hoạch nhưng không mang đi tiêu thụ được cũng như không có người thu hoạch.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Ông Cát hướng dẫn các chiến sĩ bộ đội thu hoạch đu đủ đúng cách.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Ông Cát bày tỏ rất vui khi chính quyền cùng quân đội giúp đỡ bà con thu mua, vận chuyển nông sản.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Thượng tá Phạm Văn Dũng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết trong sáng 24/8, các chiến sỹ cùng lực lượng dân quân tự vệ và thanh niên tình nguyện đã phối hợp thu hoạch đu đủ và một số rau màu.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Theo Thượng tá Phạm Văn Dũng, đây là việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt chức năng của quân đội giúp đỡ nhân dân do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Trước đó, Ban chỉ huy quân sự huyện Đan Phượng đã phối hợp với ban dân vận, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tặng 140 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, các công nhân bị kẹt lại trên địa bàn.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 9.

Trong đợt này, Ban chỉ huy quân sự huyện và Xưởng X260 đã hỗ trợ thu mua 500kg đu đủ và 200kg rau màu từ một số hộ dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 10.

Trong thời gian sắp tới, Ban chỉ huy quân sự huyện cùng chính quyền huyện Đan Phượng sẽ tổ chức các nhóm đi hỗ trợ vận chuyên, thu mua nông sản giúp bà con nông dân gặp khó khăn trên địa bàn.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 11.

Đây là việc làm kịp thời, ý nghĩa của lực lượng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Đan Phượng, từ đó lan tỏa "tình quân dân thắm thiết" làm sáng lên hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, hoạt động ý nghĩa này còn góp phần phát huy vai trò hậu phương quân đội, kế thừa truyền thống cách mạng, thể hiện tinh thần chiến sĩ cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 13.

Hoạt động này đã góp phần giúp đỡ người nông dân trong khoảng thời gian Hà Nội giãn cách xã hội chống dịch Covid- 19.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 14.

Ông Lý (thôn Cổ Thượng, xã Phương Đình) cho biết ông rất phấn khởi khi biết tin chính quyền địa phương đã phối hợp cùng quân đội về tận nơi thu mua vườn đu đủ của mình. Vườn đu đủ nhà ông Lý năm nay đạt sản lượng 4-5 tấn, hầu hết đã vào giữa mùa thu hoạch nhưng không mang đi bán được vì giãn cách xã hội.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 15.

Lực lượng quân đội cũng đã điều động riêng một xe chuyên chở nông sản, hoa màu giúp bà con nông dân đi tiêu thụ.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 16.

Bộ đội lội ruộng thu hoạch nông sản giúp người nông dân trong thời gian giãn cách xã hội - Ảnh 17.

Sau khi thu hoạch, xe chuyên dụng của Xưởng X260 đã chở tới một số điểm chốt kiểm soát trong địa bàn huyện để hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các lực lượng chức năng chốt trực.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ